Kêu gọi các nhà lãnh đạo của khối G8

quan tâm đến người nghèo

 

Các Ðức giám mục trong khối G8 kêu gọi các nhà lãnh đạo của khối quan tâm đến người nghèo.

Washington [CNS 24/06/2009] - Các Ðức giám mục trong khối G8 kêu gọi các nhà lãnh đạo trong khối quan tâm đến người nghèo và việc thay đổi thời tiết.

Tưởng cũng nên nhắc lại: lãnh tụ của các nước thuộc khối G8 sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh tại Aquila , Ý, từ ngày 8 đến 10 tháng 7 năm 2009.

Nhân dịp này, trong lá thư đề ngày 22 tháng 6 năm 2009, các vị chủ tịch các Hội đồng Giám mục trong khối đã yêu cầu các nhà lãnh đạo của khối hãy quan tâm một cách đặc biệt đến người nghèo và giải quyết vấn đề thời tiết thay đổi.

Trên đây cũng là yêu cầu mà Ðức thánh cha Benedicto XVI đã đưa ra trong lá thư gởi cho thủ tướng Anh Gordon Brown khi lãnh tụ của khối các nước G20 gặp nhau tại London hôm 2 tháng 4 năm 2009.

Trong lá thư gởi cho nhà lãnh đạo Anh quốc, Ðức thánh cha khẳng định rằng viện trợ phát triển và tạo ra những điều kiện thương mại và tài chính thuận lợi cho các nước kém phát triển và những nước có nợ nần nhiều nhứt, không phải là nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng. Do đó, vì công bình, đừng để những nước này phải trở thành nạn nhân của cuộc khủng hoảng.

Trong bối cảnh hội nghị thượng đỉnh của khối G8, các vị chủ tịch của các Hội đồng giám mục trong khối này cũng lập lại lời kêu gọi trên đây của Ðức thánh cha. Các ngài nhắc lại với các nhà lãnh đạo quốc gia một trong những ưu tiên hàng đầu của Giáo hội Công giáo là: bảo vệ sự sống và phẩm giá con người.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page