Tòa Bạch Ốc xác nhận

Tổng thống Obama sẽ được

Ðức thánh cha tiếp kiến

vào ngày 10 tháng 7 năm 2009

 

Tòa Bạch Ốc xác nhận Tổng thống Obama sẽ được Ðức thánh cha tiếp kiến vào ngày 10 tháng 7 năm 2009.

Washington [AFP 24/06/2009] - Tòa Bạch Ốc xác nhận: tổng thống Barack Obama sẽ được Ðức thánh cha Beneđitô XVI tiếp kiến vào ngày 10 tháng 7 năm 2009.

Tuy chưa chính thức loan báo cuộc gặp gỡ, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, nói với hãng thông tấn Ý Ansa rằng Ðức thánh cha sẵn sàng gặp gỡ với tổng thống Hoa kỳ vào chiều ngày 10 tháng 7 năm 2009.

Mặc dù hai bên không đồng quan điểm về nhiều vấn đề, dạo tháng 11 năm 2008, liền sau khi hay tin tổng thống Obama đắc cử, Ðức thánh cha đã gọi điện thoại chúc mừng ông.

Tổng thống Obama là người có lập trường ủng hộ phá thai. Việc ông đảo lộn một sắc lệnh của người tiền nhiệm ông là tổng thống George Bush và bãi bỏ lệnh ngăn cấm xử dụng ngân sách liên bang để tài trợ cho các tổ chức phá thai nước ngoài đã bị Tòa thánh chỉ trích nặng nề. Ðức cha Elio Sgreccia, nguyên chủ tịch Hàn lâm viện Tòa Thánh về Sự Sống đã tuyên bố: "Có nhiều việc tốt có thể làm được, nhưng ông Barack Obama đã chọn điều xấu nhứt" là cho phép sát hại những người vô tội.

Dạo tháng Hai năm 2009, chính Ðức thánh cha cũng đã tái khẳng định rằng "tất cả mọi người Công giáo, cách riêng các nhà lập pháp, cần phải bảo vệ sự sống từ lúc được thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên".

Trong chiến dịch tranh cử tổng thống, ông Obama cũng đề cao những quyền mới của những người đồng tính.

Ngoài tổng thống Hoa kỳ, Ðức thánh cha cũng sẽ tiếp kiến thủ tướng Nhựt Bản và Úc đại lợi.

Ðược biết ông Taro Aso là người Công giáo đầu tiên làm thủ tướng Nhựt bản.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page