Ðại sứ Israel bên cạnh Tòa Thánh

bênh vực Ðức Pio XII

 

Ðại sứ Israel bên cạnh Tòa Thánh bênh vực Ðức Pio XII.

Vatican [CWN 23/06/2009] - Ðại sứ Israel bên cạnh Tòa Thánh lên tiếng bênh vực Ðức Pio XII.

Trong một bài phỏng vấn dành cho báo "Boston Globe", ông Mordechay Lewy, đại sứ Israel bên cạnh Tòa thánh bênh vực Ðức thánh cha Benedicto XVI và đức Pio XII chống lại những chỉ trích từ bên trong cũng như bên ngoài Israel.

Ông Lewy khẳng định rằng chuyến viếng thăm Thánh Ðịa của Ðức Benedicto XVI hồi tháng 5 năm 2009 là một thành công. Theo ông, những ai thất vọng về chuyến viếng thăm này đều không khách quan. Các bài diễn văn của Ðức thánh cha đều quan trọng cho mọi người, chứ không riêng gì với người Do thái. Ông nói: "Ðức thánh cha đã góp phần rất lớn. Chúng tôi có một người bạn nơi ngài".

Về đức cố Giáo hoàng Pio XII, đại sứ Israel bên cạnh Tòa thánh cho rằng ngài không phải là một anh hùng, nhưng cũng chẳng phải là một người xấu. Theo ông, cần phải có một cái nhìn quân bình về vị giáo hoàng này.

Ðại sứ Israel nói rằng thật là sai lầm khi bảo rằng ngài đã không cứu vớt người Do thái. Ai biết chuyện người Do thái được cứu thoát tại Roma đều biết rằng họ đã được che giấu trong các nhà thờ.

Theo ông, đức Pio XII chỉ là một con người "nhút nhát". Ngài đã từng là một nhà ngoại giao. Ngài chỉ không nhận định đúng tình hình mà thôi. Ngài cho rằng trung lập có nghĩa là thinh lặng. Ðại sứ Israel bên cạnh Tòa Thánh khẳng định: chính Giáo hội Công giáo cũng là nạn nhân của Ðức Quốc Xã.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page