Ðức hồng y giám quản Roma

lên án việc phân phối bao cao su

trong các trường học

 

Ðức hồng y giám quản Roma lên án việc phân phối bao cao su trong các trường học.

Roma [CNS 22/06/2009] - Ðức hồng y giám quản Roma lên án việc phân phát bao cao su trong các trường học.

Ðức hồng y Agostino Vallini, giám quản giáo phận Roma, nói rằng phân phát bao cao su cho các học sinh trung học tại Roma là hạ giảm giá trị của tính dục và xem thường nhu cầu phải dạy cho học sinh về tinh thần trách nhiệm và sự tôn trọng.

Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm 19 tháng 6 năm 2009, Ðức hồng y Vallini than phiền rằng sáng kiến này lại được chính phủ xem như một hành động can đảm.

Hôm 18 tháng 6 năm 2009, chính quyền tỉnh Roma đã quyết định tung ra một chiến dịch giáo dục tính dục trong các trường trung học công lập nhằm để ngăn ngừa bệnh Sida và những chứng bệnh lây lan bằng đường sinh dục khác. Ngoài chương trình giáo dục, chính quyền tỉnh còn cho phép gắn những máy tự động phân phát bao cao su.

Ðức hồng y Vallini nói rằng chiến dịch phân phát bao cao su này "một lần nữa dung tục những vấn đề cảm xúc, tính dục và việc giáo dục giới trẻ".

Ðức hồng y giám quản Roma nhắc lại: Giáo hội Công giáo không ngừng nhấn mạnh rằng con đường đúng đắn cần đi theo là phải dạy cho dân chúng, nhứt là giới trẻ, có trách nhiệm trong việc xử dụng tính dục của mình, bởi vì tính dục là một quà tặng của tình yêu Thiên Chúa làm cho thân xác con người được thêm phong phú nhờ hiểu rằng tình yêu thiết yếu là trao ban.

Ðức hồng y Vallini cho biết: cộng đồng Công giáo sẽ tiếp tục thuyết phục các trường học và các cơ sở giáo dục khác hãy giúp cho giới trẻ từ bỏ những lối sống hạ giảm giá trị của sự sống.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page