Các Ðức giám mục Hoa kỳ

và các quan hệ với Do thái giáo

 

Các Ðức giám mục Hoa kỳ và các quan hệ với Do thái giáo.

San Antonio, Hoa kỳ [CNA 21/06/2009] - Hội đồng Giám mục Hoa kỳ xác định lập trường của Giáo hội trong mối quan hệ với cộng đồng Do thái.

Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm thứ năm 18 tháng 6 năm 2009 nhân phiên khoáng đại mùa xuân của Hội đồng Giám mục Hoa kỳ, Ðức cha Wilton Gregory, chủ tịch Ủy ban đại kết và liên tôn, nói đến mối quan tâm về đối thoại đại kết. Ngài nhắc lại rằng trong tài liệu về truyền giáo hồi năm 2002, các Ðức giám mục đã nói đến nhiều câu hỏi được nhiều người Công giáo đặt ra về mối quan hệ với cộng đồng Do thái. Tuyên ngôn năm nay muốn trả lời cho những câu hỏi ấy.

Trong tuyên ngôn, Ðức cha Lori, chủ tịch ủy ban Giáo lý đức tin cho biết Hội đồng Giám mục Hoa kỳ tái khẳng định điều mà Tòa Thánh đã nhiều lần lập lại là: "Giáo hội Công giáo không bao giờ chiêu mộ người Do thái, nhưng cũng không bao giờ từ bỏ sứ mệnh làm chứng trước mặt họ về niềm tin vào Chúa Kitô".

Giải thích về mối quan hệ của Công giáo với Cựu Ước, Ðức cha Lori nói: "là những người môn đệ của Chúa Giêsu, chúng tôi xem giao ước của Ngài như sự hoàn tất chương trình cứu độ của Thiên Chúa đối với mọi dân tộc. Ngày nay người Do thái vẫn còn gắn bó với giao ước đã được ký kết với ông Moisen; đây là giao ước mà các tín hữu Kitô tin rằng đã được hoàn tất trong Chúa Kitô".

Ðức cha Gregory nhắc lại rằng đức Gioan Phaolo II đã từng gọi người Do thái là "anh chị em của chúng ta trong đức tin". Ðề cao những nỗ lực đối thoại giữa Công giáo và Do thái, ngài nói: "Nhờ tiếp tục cùng nhau học hỏi, chúng ta hy vọng đào sâu sự hiểu biết về Chúa Giêsu và mối quan hệ của chúng ta trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page