Có tiến bộ trong cuộc đối thoại

giữa Công giáo và Hồi giáo

 

Có tiến bộ trong cuộc đối thoại giữa Công giáo và Hồi giáo.

Venizia [Asianews 22/06/2009] - Ðức Hồng y Jean Louis Tauran, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn nhận định rằng đã có nhiều tiến bộ trong cuộc đối thoại với Hồi giáo, mặc dù vẫn còn nhiều vấn đề tại Á rập Saudi.

Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn đã đưa ra nhận định trên đây tại một hội nghị với chủ đề "Giải thích các truyền thống trong thời đại "pha chủng" diễn ra tại thành phố Venezia, Bắc Ý trong hai ngày 22 và 23 tháng 6 năm 2009.

Trong bài thuyết trình với đề tài "Chúng ta có nên sợ Hồi giáo không?", Ðức hồng y Tauran nhấn mạnh đến tầm quan trọng mà đức Gioan Phaolô II và đức đương kiêm Giáo hoàng luôn dành cho các tôn giáo, cách riêng với Hồi giáo.

Ðức hồng y Tauran nhắc lại từ năm 1976 đến nay, nhứt là sau khi đức Benedicto XVI đọc bài diễn văn nổi tiếng tại đại học Regensburg, Ðức hồi năm 2006, người Hồi giáo đã tỏ ra tích cực hơn trong cuộc đối thoại với Kitô giáo. Theo ngài, đây là một tiến bộ đáng kể.

Người đứng đầu Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn nói: "Tín hữu Kitô và người Hồi giáo đều ý thức rằng khi làm chứng cho một cuộc sống "nhứt quán", họ có thể mở lòng các xã hội "câm điếc" lắng nghe tiếng Chúa. Chúng tôi xác tín rằng các tôn giáo cần phải là một tác nhân của hòa bình".

Ðức hồng y Tauran cũng đánh giá cao Diễn Ðàn Công Giáo và Hồi Giáo được thành lập dạo tháng 11 năm 2008. Theo ngài, đây là một trong những thành quả của cuộc đối thoại giữa hai tôn giáo. Diễn đàn này đã được tổ chức một lần tại Vatican.

Tuy nhiên, theo Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn, hiện vẫn còn một số vấn đề nghiêm trọng. Một trong những vấn đề đó là: ngay cả các nhà lãnh đạo Hồi giáo có tinh thần cởi mở nhứt cũng không thuyết phục được những người đồng đạo của mình chấp nhận quyền của mọi người được thay đổi tôn giáo theo lương tâm của mình. Tại nhiều nước Hồi giáo, trở lại Kitô giáo vẫn còn là một tội bị kết án tử hình.

Nhưng cũng theo Ðức hồng y Tauran, vấn đề nghiêm trọng nhứt là Á rập Saudi. Ngài nói rằng cho tới nay nước này vẫn cấm không cho xây bất cứ nhà thờ nào cho các tín hữu Kitô.

Ngoài bài nói chuyện của Ðức hồng y Tauran, giáo sư Malika Zeghal thuộc trường đại học Chicago, Hoa kỳ cũng có một bài thuyết trình đáng chú ý. Nữ giáo sư này nói về tiến triển của Hồi giáo tại Hoa kỳ. Theo bà, cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 đã khiến cho nhiều người Hồi giáo tìm cách giải thích các truyền thống tôn giáo của mình cũng như thay đổi nếp sống để tránh không bị người khác đồng hóa với khủng bố.

Riêng giáo sư John Milibank, thuộc trường Ðại học Nottingham, Anh Quốc, thì khẳng định rằng 90 phần trăm những người Hồi giáo tại nước này đều có óc cực đoan. Theo giáo sư Milibank, sở dĩ có sự kiện này là vì người Hồi giáo sống chung với một xã hội Kitô đã bị tục hóa. Xã hội Anh xem tôn giáo như chuyện riêng tư và tổ chức xã hội dựa trên chủ nghĩa duy tương đối.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page