Tòa thánh bác bỏ những lời bình luận

của một linh mục Dòng Tên

liên quan đến đức Pio XII

 

Tòa thánh bác bỏ những lời bình luận của một linh mục Dòng Tên liên quan đến đức Pio XII.

Vatican [Cathnews 22/06/2009] - Tòa thánh nói rằng những lời bình luận của cha Peter Gumpel, một chuyên gia về đức Pio XII, là "không có nền tảng và không đúng lúc".

Ðược biết cha Gumpel nói rằng sức ép của các tổ chức Do thái đã khiến Tòa thánh đình hoãn việc phong Chân phước cho Ðức Pio XII.

Ðược hãng thông tấn AP trích thuật, trong một hội nghị tại Roma, cha Gumpel, người đi tiên phong trong vụ án phong Chân phước cho Ðức Pio XII, nói rằng Ðức thánh cha Benedicto XVI đã bị "ấn tượng" bởi các lời cảnh cáo rằng mối quan hệ với Do thái giáo sẽ sụp đổ nếu ngài phong Chân phước cho vị Giáo hoàng này.

Hãng thông tấn Ý Ansa cho biết: cha Gumpel nói rằng trong các cuộc gặp gỡ gần đây, các nhà lãnh đạo Do thái đã nói với Ðức thánh cha rằng "mối quan hệ giữa Giáo hội Công giáo và người Do thái sẽ dứt khoát xấu đi" vì việc tôn phong chân phước cho đức Pio XII.

Tòa thánh đã đưa ra một tuyên ngôn cho biết quyết định phong Chân phước cho đức Pio XII hoàn toàn là việc của Ðức thánh cha. Ngài cần phải được hoàn toàn tự do trong việc cứu xét và quyết định. Tòa thánh nói rằng nếu Ðức thánh cha thấy cần phải kéo dài việc nghiên cứu và suy tư về đức Pio XII, thì cần phải tôn trọng quyết định của ngài.

Giáo trưởng Do thái tại Roma là ông Riccardo Di Segni cũng phê bình những lời bình luận của cha Gumpel. Ông khẳng định rằng người Do thái không chịu trách nhiệm về bất cứ sự đình hoãn nào trong việc tôn phong Chân phước cho Ðức Pio XII.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page