Vai trò của các nhà truyền giáo

tại Phi Luật Tân

 

Vai trò của các nhà truyền giáo tại Phi Luật Tân.

Manila [Ucanews 17/06/2009] - Bề trên của Dòng Tên tại Phi Luật Tân kêu gọi các nhà truyền giáo hãy bắt kịp các xu thế mới của thời đại, am hiểu chính trị và gần gũi với giới trẻ.

Cha Jose Cecilio Magadia, bề trên giám tỉnh Dòng Tên tại Phi Luật Tân nói như sau: "Chúng tôi cần những nhà truyền giáo mới theo kịp các phương tiện truyền thông hiện đại, hát nhạc của giới trẻ, nói được ngôn ngữ của chính phủ và chính trị, mà không bị lung lạc bởi các kỹ thuật mới, những tư tưởng mới và xu thế mới".

Trong bài giảng Thánh Lễ tại nhà thờ chính tòa Manila, linh mục bề trên giám tỉnh Dòng Tên tại Phi Luật Tân nói rằng xứ sở đang cần có thêm những nhà truyền giáo mới cũng như vào thế kỷ 19, khi các linh mục dòng tên Tây Ban Nha đến nước này.

Thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Manila hôm 14 tháng 6 năm 2009 là một trong những cử hành đánh dấu 150 năm ngày các linh mục Dòng Tên trở lại Phi Luật Tân, sau khi dòng này bị giải tán vào thế kỷ thứ 18. Ðặc biệt, năm 2009, trường đại học có thế giá của Dòng Tên là Ateneo de Manila cũng mừng 150 năm thành lập.

Cha Magadia khẳng định rằng nghèo khổ, bất bình đẳng và bất công tại Phi Luật Tân đã khiến cho nhiều người Phi phải bỏ nước ra đi.

Theo linh mục giám tỉnh Dòng Tên tại Phi Luật Tân, trong một đất nước như thế, cần phải có những nhà truyền giáo mới sẵn sàng mang ngọn lửa của Tin Mừng đến cho mọi người.

Trong bài giảng, cha Magadia nhắc lại rằng cách đây 150 năm, 10 linh mục Dòng Tên thuộc tỉnh dòng Aragon, Tây ban Nha đã đến Manila và sau đó thiết lập các trụ sở của Dòng tại Mindanao, miền Nam Phi Luật Tân.

Vào năm 1859, dòng chỉ điều khiển một trường tiểu học tại Intramuros, Manila. Lúc đầu chỉ có vỏn vẹn 23 học sinh nam, nay trường này đã trở thành một trong những trường nổi tiếng dành cho thành phần ưu tú của nước này.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page