Phật tử và Công giáo tại Hàn Quốc

phản đối chính phủ

 

Phật tử và Công giáo tại Hàn Quốc phản đối chính phủ.

Seoul [Asianews 17/06/2009] - Các Phật tử và Công giáo Hàn Quốc phản đối chính phủ của tổng thống Lee Myung Bak.

Hôm thứ Hai 15 tháng 6 năm 2009, hàng ngàn nhà sư Phật giáo và linh mục Công giáo đã đưa ra những tuyên ngôn kêu gọi tổng thống Lee hãy thay đổi các chính sách.

Khoảng 1,200 nhà sư thuộc Giáo hội Phật giáo Jogye là Giáo hội lớn nhứt tại Hàn Quốc, đã ký tên vào một thỉnh nguyện thư chống lại các chính sách của tổng thống Lee và yêu cầu ông hãy lên tiếng xin lỗi vì đã cho mở cuộc điều tra dẫn đến việc tự tử của cố tổng thống Roh Moo Hyun. Các nhà sư Phật giáo cũng kêu gọi chính phủ hãy từ bỏ những chương trình có tác động tiêu cực trên những dòng sông lớn và môi sinh. Các nhà sư cho biết sẽ tổ chức một cuộc biểu tình lớn vào đầu tháng 7 năm 2009.

Về phần mình, hơn 1,000 linh mục Công giáo cũng đã tham gia một cuộc hội thảo do "Hội Linh mục Công giáo vì công lý" tổ chức tại Nhà thờ Chính tòa Myeong Dong, ở thủ đô Seoul.

Theo Hội Linh mục Công giáo vì công lý, chính phủ của tổng thống Lee đã làm ngơ trước những nhu cầu của dân chúng, nhứt là khát vọng muốn hòa giải với Bắc Hàn.

Ngoài các nhà sư Phật giáo và các linh mục Công giáo, cộng đồng Tin lành Hàn Quốc mà tổng thống Lee là một thành viên, cũng kêu gọi ông hãy quan tâm đến người nghèo, nhân quyền và môi sinh.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page