Ðức thánh cha nhắc lại tầm quan trọng

của luật độc thân linh mục

 

Ðức thánh cha nhắc lại tầm quan trọng của luật độc thân linh mục.

Vatican [AFP 17/06/2009] - Ðức thánh cha Beneđitô XVI nhắc lại tầm quan trọng của luật độc thân linh mục.

Trong cuộc gặp gỡ với một phái đoàn giám mục Áo hôm thứ Tư 17 tháng 6 năm 2009, Ðức thánh cha đã nói đến ý nghĩa của độc thân linh mục. Ngài khẳng định rằng con người có thể tận hiến cuộc đời cho Thiên Chúa.

Tưởng cũng nên nhắc lại, trong hai ngày thứ Hai 15/06/2009 và thứ Ba 16/06/2009, Ðức hồng y Christoph Schonborn, Tổng giám mục Vienne, kiêm chủ tịch hội đồng giám mục Áo , đã cầm đầu một phái đoàn giám mục nước này đến Tòa thánh để gặp gỡ Ðức thánh cha và các hồng y đứng đầu một số bộ trong giáo triều hầu trình bày về tình hình Giáo hội địa phương.

Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Vatican, Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Giám mục Áo nói rằng độc thân linh mục là một đề tài "rất thời sự" tại Áo. Ngài cũng cho biết là ngài đã trao cho Bộ Giáo Sĩ một thỉnh nguyện thư qua đó phần đông giáo dân tại Áo xin Giáo hội bãi bỏ luật độc thân linh mục, tái hội nhập các linh mục đã lập gia đình, phong chức phó tế cho phụ nữ và truyền trức cho những giáo dân có đời sống đức tin sâu xa.

Ðức hồng y Schonborn giải thích rằng ngài đã công khai chống lại những đề nghị trên đây. Tuy nhiên, sở dĩ ngài trình lên Bộ Giáo Sĩ thỉnh nguyện thư nói trên là để cho Tòa Thánh biết được những suy nghĩ và nguyện vọng của giáo dân tại Áo.

Tại Pháp, người Công giáo cũng có cùng một suy nghĩ và nguyện vọng. Theo kết quả của một cuộc thăm dò do Viện thăm dò dư luận TNS-Sofres thực hiện và được nhựt báo công giáo Pháp La Croix cho đăng trong số ra hôm qua 18 tháng 6 năm 2009, có đến 80 phần trăm người Công giáo Pháp ủng hộ việc linh mục có gia đình và phong chức linh mục cho phụ nữ.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page