Ðức thánh cha khuyến khích

mang Tin mừng đến cho các dân tộc

 

Ðức thánh cha khuyến khích mang Tin mừng đến cho các dân tộc.

Roma [CNA 17/06/2009] - Ðức thánh cha Beneđitô XVI khuyến khích mang Tin mừng đến cho các dân tộc bằng cách xử dụng ngôn ngữ và truyền thống của họ.

Trong buổi tiếp kiến chung hằng tuần sáng thứ Tư 17 tháng 6 năm 2009, khi ôn lại gương sáng và giáo huấn của hai thánh Cyrillo và Methodio, Ðức thánh cha nói đến sự cần thiết phải xử dụng ngôn ngữ và truyền thống của các dân tộc để mang Tin Mừng đến cho họ.

Thánh Cyrillo sinh tại Thessalonica năm 826 và thụ phong linh mục lúc còn rất trẻ. Người anh của thánh nhân là thánh Methodio sinh khoảng năm 815 đã từ bỏ sự nghiệp sau khi em mình chịu chức linh mục và vào tu trong một tu viện tại Núi Olympus. Về sau thánh Cyrillo cũng gia nhập tu viện này.

Vài năm sau, hoàng đế trao cho thánh Cyrillo sứ mệnh đi rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc sống xung quanh vùng biển Azov. Chính các dân tộc này đã xin hoàng đế cử đến một người có thể tranh luận với người do thái và Sarazin. Vào lúc đó, thánh Cyrillo đã học tiếng Do thái và tìm thấy mộ và di hài của Ðức giáo hoàng Clemente I, người bị đày sang vùng này.

Khi thánh Cyrillo trở về Constantinople, hoàng đế Micae III, vốn là một bạn học của thánh nhân, đã cử hai anh em thánh nhân đến Moravia là nơi mà hoàng thân Ratislav đã xin một vị thày có thể giải thích đức tin chân thật cho dân tộc ông bằng chính ngôn ngữ của họ.Ðây là lúc thánh Cyrillo bắt đầu dịch Tin Mừng sang tiếng Slave.

Ðức thánh cha nói: "sứ mệnh của hai thánh Cyrillo và Metodio đã đạt được thành công mỹ mãn. Nhờ dịch phụng vụ sang tiếng Slave, hai vị thánh đã được dân chúng quí trọng. Tuy nhiên, điều này cũng tạo ra sự thù nghịch từ phía các giáo sĩ Franc là những người đến Moravia trước hai vị.

Trên đường đến Roma để trình bày công việc truyền giáo của mình, hai thánh Cyrillo và Metodio đã dừng chân tại Venezia. Tại đây hai vị phải đương đầu với một nhóm người chủ trương rằng Thiên Chúa chỉ có thể thờ phượng bằng ba thứ tiếng là Do thái, Hy lạp và Latinh.

Tại Roma, hai thánh anh em đã được Ðức giáo hoàng Adriano II đón tiếp. Vị giáo hoàng này nhìn nhận tầm quan trọng của sứ mệnh của hai đấng và xem các dân tộc Slave như chiếc cầu nối giữa hai phần của Ðế Quốc.Ngài không ngần ngại chuẩn y việc xử dụng tiếng Slave trong phụng vụ.

Tại Roma, thánh Cyrillo đã bất thần ngã bệnh và qua đời năm 869.

Về phần mình, thánh Methodio được bổ nhiệm làm Giám mục và một năm sau trở lại Moravia. Tại đây ngài bị chính các nhà truyền giáo Frank giam tù và qua đời năm 885.

Ðức thánh cha nói rằng gương sáng của hai vị thánh này là một thí dụ điển hình về điều mà ngày nay chúng ta gọi là hội nhập văn hóa: mỗi dân tộc cần phải được đón nhận mạc khải trong ngôn ngữ riêng của họ cũng như diễn đạt sự thật cứu độ bằng chính ngôn ngữ của mình.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page