Ðức hồng y Quốc vụ khanh Tòa thánh

cho mở các văn khố Tòa thánh

từ năm 1939 đến năm 1945

 

Ðức hồng y Quốc vụ khanh Tòa thánh cho mở các văn khố Tòa thánh từ năm 1939 đến năm 1945.

Roma [Zenit 16/06/2009] - Ðức hồng y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa thánh, kêu gọi tất cả những ai đang cất giữ các văn khố liên quan đến đệ nhị thế chiến nên trao các tài liệu của mình để các sử gia nghiên cứu.

Nhân dịp giới thiệu một cuốn sách của ông Giovanni Maria Vian, giám đốc Báo Người Quan Sát Roma, Ðức hồng y Quốc vụ khanh Tòa thánh ghi nhận rằng hành động của đức Piô XII trong thời đệ nhị thế chiến đã bị bóp méo.

Trong cuốn sách có tựa đề "Bênh vực Ðức Piô XII: những lý lẽ của lịch sử", ông Vian đã thu thập những bài viết khác nhau của các nhà nghiên cứu và thần học gia về gương mặt của vị Giáo hoàng này. Cuốn sách đã được giới thiệu hôm 10 tháng 6 năm 2009.

Ðức hồng y Quốc vụ khanh Tòa thánh nhắc lại rằng Tòa thánh đang cho mở các văn khố của Tòa thánh liên quan đến thời đệ nhị thế chiến và kêu gọi các quốc gia khác cũng hãy cho phép các nhà nghiên cứu được xem các văn khố của họ trong giai đoạn này.

Theo Ðức hồng y Bertone, đức Piô XII là vị Giáo hoàng đã để lại nhiều thông điệp, chuẩn bị cho Công đồng Vatican II và lúc còn làm Hồng y đã làm việc bên cạnh đức Piô XI: cả hai vị đều là những người chống lại chủ nghĩa Phát xít. Theo Ðức hồng y Quốc vụ khanh Tòa thánh, cho rằng vị Giáo hoàng này đã thinh lặng về cuộc sát tế người Do thái trong thời đệ nhị thế chiến là một "huyền thoại".

Cũng liên quan đến đức Piô XII: theo Nhựt báo Công giáo "Avvenire" [Tương lai] của Hội đồng Giám mục Ý, trong số ra ngày 16 tháng 6 năm 2009, Ðức quốc xã đã từng có kế hoạch giết đức Piô XII.

Tin này đã được xác nhận năm 1972: một tướng lãnh đức quốc xã là ông Karl Wolf, qua đời năm 1984, đã nói đến kế hoạch này nhân cuộc gặp gỡ của ông với đức Piô XII ngày 10 tháng 5 năm 1944. Kế hoạch bắt cóc và giết vị Giáo hoàng này đã được tổng hành dinh của Cơ quan an ninh Ðức quốc xã thảo ra sau ngày 25 tháng 7 năm 1945.

Tác giả của bài viết đăng trên báo Avvenire là ông Diego Vanzi cho biết tờ báo đã nhận được một số chứng từ và tài liệu từ những hậu duệ của những người thảo ra kế hoạch giết đức Piô XII.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page