Một nhà thờ tại Roma

cho ngưng phân phát nước thánh

 

Một nhà thờ tại Roma cho ngưng phân phát nước thánh.

Roma [Cathnews 16/06/2009] - Một nhà thờ tại Roma cho ngưng phân phát nước thánh vì sợ bị lợi dụng bởi các nhóm thờ Satan.

Ðược biết: nhà thờ Santa Maria Stella Maris [Ðức Mẹ Sao Biển] tại Fiumicino, gần Roma, đã ngưng không cho các tín hữu mang nước thánh về nhà vì sợ rằng nước thánh có thể bị xử dụng cho các nghi thức tôn thờ Satan.

Cha Walter Palombi, linh mục chính xứ nói rằng giáo xứ sẽ không cung cấp nước thánh cho giáo dân nữa. Cha Palombi giải thích: "chúng tôi sợ rằng nước thánh đang bị ăn cắp để thực thi những nghi thức tôn thờ Satan. Do đó, chúng tôi quyết định không trao cho giáo dân nước thánh nữa".

Gần đây nhiều vật dụng trong nhà thờ như chén thánh và khăn trải bàn cũng bị ăn cắp.

Cha sở giáo xứ Ðức Mẹ Sao Biển nói rằng ngài có đủ lý do để tin rằng những vật dụng này được các nhóm tôn thờ Satan xử dụng vào một "thánh lễ đen", tức nghi thức tôn thờ Satan. Thông thường những người thực thi các nghi thức này đều cần đến những đồ thờ phượng đã được làm phép.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page