Giáo hội Công giáo Ðức lên tiếng xin lỗi

vì những hành vi ngược đãi

đối với các trẻ em mồ côi

 

Giáo hội Công giáo Ðức lên tiếng xin lỗi vì những hành vi ngược đãi đối với các trẻ em mồ côi.

Brisgau, Ðức [Cathnews 16/06/2009] - Giáo hội Công giáo Ðức lên tiếng xin lỗi vì những hành vi ngược đãi đối với các trẻ em mồ côi trong hai thập niên 50 và 60.

Trong một bài viết được đăng trên nhựt báo "Frankfurter Allgemeine Zeitung", số ra ngày thứ Hai 15 tháng 6 năm 2009, Ðức cha Robert Zollitsch, Tổng giám mục Brisgau, nói rằng ngài sẽ đích thân gặp gỡ với một số nạn nhân để lắng nghe câu chuyện của họ.

Ðức Tổng giám mục Brisgau viết rằng ngài đau buồn vì có những trẻ em và người trẻ đã bị ngược đãi trong các cô nhi viện Công giáo. Ngài kêu gọi các tổ chức bác ái của Giáo hội hãy để cho các nạn nhân xem lại hồ sơ của mình.

Gần đây, có nhiều đồn đoán cho rằng các trẻ em mồ côi, mà phần lớn không có cha trong thời đệ nhị thế chiến, đã bị đánh đòn hoặc bị cưỡng bách vào những việc nặng nhọc trong các Cô nhi viện Công giáo.

Hôm thứ Hai 15 tháng 6 năm 2009, một ủy ban do quốc hội bổ nhiệm đã mở một cuộc hội thảo bàn tròn giữa các nạn nhân và đại diện của các Giáo hội Công giáo và Tin lành là hai Giáo hội điều khiển hầu hết các Cô nhị viện tại Ðức.

Ðức Tổng giám mục Brisgau nói rằng hiện nay chưa thể nói được có bao nhiêu trẻ em mồ côi đã bị ngược đãi.

Các Cô nhi viện đã nuôi dạy cho khoảng 800 ngàn trẻ em mồ côi trong thời hậu chiến tại Ðức.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page