Các Ðức Giám Mục Công Giáo Anh Quốc

phê bình dự luật "Bình Ðẳng"

của chính phủ Anh

 

Các Ðức Giám Mục Công Giáo Anh Quốc phê bình dự luật "Bình Ðẳng" của chính phủ Anh.

London [CNA 14/06/2009] - Các Ðức Giám Mục Công Giáo Anh quốc nói rằng dự luật "Bình Ðẳng" sẽ không đối xử một cách bình đẳng với các tín hữu Kitô.

Mới đây, các Ðức Giám Mục Công Giáo Anh, xứ Wales và Scotland lên tiếng bày tỏ những quan ngại sâu xa về một dự luật có tên là "Bình Ðẳng". Các vị nói rằng dự luật này sẽ xem các tín hữu Kitô như công dân hạng hai và buộc các trường Công giáo phải tháo gỡ thánh giá và các ảnh tượng thánh nếu có người xem những biểu tượng này xúc phạm đến họ.

Các Ðức Giám Mục Công Giáo tại Vương Quốc thống nhứt Anh cũng cho rằng dự luật này sẽ buộc các nhà thờ phải thuê những người phục vụ giới trẻ nào không chấp nhận những giá trị đạo đức của Giáo hội Công giáo.

Ðức cha Andrew Summersgill, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Anh Quốc đã gởi tuyên ngôn của Hội đồng Giám mục đến Ủy ban duyệt xét dự luật của Quốc Hội Anh. Ðức cha Andrew nói rằng nếu một người làm công tác vệ sinh trong trường học là một người vô thần hay thuộc một tôn giáo khác cho rằng các cây thánh giá xúc phạm đến tình cảm của mình, người đó sẽ tố cáo trường học về tội gọi là "xách nhiễu" và trường học sẽ không có quyền bào chữa.

Ðức cha Andrew nói: nếu dự luật này thật sự quan tâm đến "bình đẳng" thì cần phải làm hết sức có thể để tránh tạo ra một hậu quả tai hại như thế cho việc thực thi và thể hiện niềm tin tôn giáo.

Tuyên ngôn của các Ðức giám mục Anh cũng nói rằng dự luật dành ưu tiên cho một số quyền và chối bỏ một số quyền khác. Chẳng hạn, các ngài cho rằng quyền của những người đồng tính được đề cao đến độ khinh thường quyền tự do tôn giáo.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page