Dòng Phanxicô gởi thư cho

các bộ trưởng kinh tế của khối G8

 

Dòng Phanxicô gởi thư cho các bộ trưởng kinh tế của khối G8.

Assisi [Zenit 15/06/2009] - Dòng Phanxicô gởi thư cho các bộ trưởng kinh tế của khối G8 để kêu gọi đặt "con người vào trọng tâm" của kinh tế và phát triển.

Lá thư đã được các đại diện của Dòng soạn thảo tại tổng công hội lần thứ 187 tại Assisi hồi tháng 5 năm 2009. Trong lá thư gởi đến các bộ trưởng kinh tế của khối G8 tham dự cuộc hộp thượng đỉnh tại thành phố Lecce, Ý, trong hai ngày 12 và 13 tháng 6 năm 2009, các vị đại diện của dòng anh em hèn mọn đề nghị những định hướng cụ thể để kiến tạo công ích và chọn lựa những mô hình kinh tế biết tôn trọng thiên nhiên.

Nhân dịp kỷ niệm 800 năm thánh Phanxicô Assisi thành lập Dòng, các tu sĩ Phanxicô ghi nhận rằng xã hội "chưa nhìn nhận đủ một số quyền bất khả xâm phạm của con người trên các phương diện kinh tế, xã hội, văn hóa, dân sự và chính trị. Trong những quyền ít được nhìn nhận và tôn trọng ấy đáng kể nhứt là quyền sống trong mọi giai đoạn của nó, quyền được làm việc và học hỏi dưới mọi hình thức của nó, quyền của phụ nữ và trẻ em.

Lá thư của dòng Phanxicô gởi các bộ trưởng kinh tế của khối G8 cũng than phiền rằng nền kinh tế toàn cầu, vốn được điều khiển bởi những luật của thị trường, đã mang lại những hậu quả như tuyệt đối hóa giá trị kinh tế, nạn thất nghiệp, hạ giảm các dịch vụ công cộng, phá hủy môi sinh và thiên nhiên, sản xuất và buôn bán khí giới một cách mù quáng, gia tăng hố cách biệt giữa giàu nghèo, đeo đuổi sự cạnh tranh bất công khiến các nước nghèo phải rơi vào tình trạng thua kém, buộc hành triệu triệu người phải rời bỏ quê hương để đi tìm đất sống.

Ðể giải quyết cuộc khủng hoảng, dòng Phanxicô đề nghị "nên thay đổi cách sống bằng sự tiết độ, tôn trọng môi trường sống và đeo đuổi chủ trương bất bạo động một cách tích cực".

Các tu sĩ dòng Phanxicô kêu gọi các chính phủ hãy chuyển từ mô thức kinh tế thị trường tự do sang mô thức kinh tế bền vững dành ưu tiên cho chiều kích xã hội, tôn trọng môi sinh cũng như theo đuổi những chính sách sản xuất không tạo ra ô nhiễm.

Theo giáo huấn của đấng sáng lập, các tu sĩ dòng Phanxicô kêu gọi các chính phủ hãy đặt con người vào trọng tâm của mọi chính sách.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page