Ðức hồng y Tauran khẳng định rằng

bạo động không phải là bộ mặt thật của Ấn độ

 

Ðức hồng y Tauran khẳng định rằng bạo động không phải là bộ mặt thật của Ấn độ.

Mumbai [Asianews 13/06/2009] - Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn khẳng định rằng bạo động không phải là bộ mặt thật của Ấn Ðộ.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Asianews, Ðức hồng y Jean Louis Tauran, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn nói rằng ngài đã cố gắng tìm hiểu lý do tại sao trong những năm gần đây bạo động đã xảy ra tại Ấn độ và ngài kết luận rằng bạo động không phải là bộ mặt đích thực của nước này, bởi vì Ấn độ vốn là một đất nước của khoan nhượng, tôn giáo và văn hóa.

Ðức hồng y Tauran đưa ra nhận định trên đây nhân dịp tham dự cuộc gặp gỡ cấp cao giữa các nhà lãnh đạo Công giáo và Ấn giáo tại thành phố Mumbai.

Phái đoàn Tòa thánh do Ðức hồng y Tauran cầm đầu gồm 7 vị, trong số này có Ðức hồng y Oswald Gratias, Tổng giám mục Mumbai, Ðức cha Pedro Lopez Quintana, Sứ thần Tòa thánh tại Ấn độ và một số Giám mục khác. Về phía Ấn giáo, có 12 vị chức sắc cấp cao dưới sự lãnh đạo của ông Swami Sankaracharya.

Ðức hồng y trưởng phái đoàn Công giáo cho biết: đây là một cuộc đối thoại rất tích cực với một kết quả khả quan. Tuy nhiên, theo ngài, đây chỉ mới là khởi đầu của một cuộc đối thoại rộng rãi và sâu xa hơn.

Cuộc gặp gỡ là một sáng kiến của Ðức hồng y Tổng giám mục Mumbai, nhằm đáp lại ước mong của chính ông Swami, một trong 4 lãnh tụ Ấn giáo tại Ấn độ.

Cả ông Swami lẫn Ðức hồng y Gracias đều nhấn mạnh đến tầm quan trọng của bác ái và giáo dục. Theo hai vị, đây là khí cụ giúp xây dựng sự thông cảm giữa hai tôn giáo, nhứt là đối với giới trẻ và giới bình dân. Theo Ðức hồng y Gracias và nhà lãnh đạo Ấn giáo, bác ái và giáo dục cũng là những dụng cụ ưu biệt để xây dựng công ích và tái khẳng định tầm quan trọng của chiều kích tôn giáo trong đời sống của mỗi cá nhân.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page