Các nữ tu tổ chức Hội Nghị

chống lại hình thức nô lệ mới

 

Các nữ tu tổ chức Hội Nghị chống lại hình thức nô lệ mới.

Vatican [CNA 12/06/2009] - Sáng thứ Sáu 12 tháng 6 năm 2009, tại Phòng Báo Chí Tòa Thánh, ban tổ chức loan báo sẽ có một hội nghị quốc tế với chủ đề "các nữ tu trong mạng lưới chống lại nạn buôn người". Hội nghị tập trú vào việc phòng chống nạn buôn người, một hiện tượng được mô tả như "một hình thức nô lệ mới của thế kỷ thứ 21".

Ðược biết hội nghị chống lại hình thức nô lệ mới này do Liên Hiệp các bề trên Dòng Nữ Thế Giới và Tổ Chức Di Dân Thế Giới IOM đồng tổ chức.

Cha Hernandez Sola, nhân viên tại Bộ đời sống thánh hiến và các hội tông đồ nói rằng buôn người là một hình thức nô lệ mới của thế kỷ 21. Ðây là một trong những hành vi xúc phạm nặng nề đến phẩm giá và tự do của nhiều phụ nữ và vị thành niên cũng như nhiều người trẻ và ngay cả những nam nhân trưởng thành, đa phần tại các nước nghèo.

Theo cha Sola, vì các tu sĩ được kêu gọi mang Chúa Kitô đến cho những người nghèo khổ, những hình thức nghèo mới này nhắc lại cho chúng ta rằng người tu sĩ được mời gọi đóng vai trò ngôn sứ trong xã hội và Giáo hội ngày nay.

Cha Sola nói rằng cần phải có một cái nhìn mới về bác ái để thúc đẩy các tu sĩ đi đến những ranh giới mới của công cuộc rao giảng Tin Mừng và những hình thức mới của nghèo khổ. Trong những hình thức mới của nghèo khổ thì mất phẩm giá là điều trầm trọng nhứt.

Việc buôn người hiện đang là một vấn đề toàn cầu, ảnh hưởng đến các nước nghèo lẫn nước giàu. Theo ước tính, hằng năm có đến hàng trăm ngàn người bị buôn bán và chuyển lậu qua các biên giới. Một số bị chính gia đình mình bán làm nô lệ. Một số khác là nạn nhân của những lường gạt bởi miếng mồi của việc làm. Một số khác nữa bị bắt cóc. Một khi đã được đưa đến một địa điểm mới, các nạn nhân bị khai thác về tình dục, làm nô lệ trong các gia đình hay bị cưỡng bách lao động.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page