Các Ðức Giám Mục Áo về Roma

để giải quyết các xung đột

 

Các Ðức Giám Mục Áo về Roma để giải quyết các xung đột.

Vienne, Áo Quốc [AFP 14/06/2009] - Các Ðức Giám Mục Áo về Roma để trình bày lên Tòa Thánh tình hình của Giáo hội tại địa phương.

Ðức hồng y Christoph Schonborn, Tổng giám mục Vienne và một phái đoàn của Hội đồng Giám mục Áo đã đến Roma hôm Chúa nhựt 14 tháng 6 năm 2009 để trình bày một số xung đột phát sinh từ những quyết định mới đây của Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI.

Theo Nhựt Báo Áo "Die Presse", Ðức hồng y Schonborn và phái đoàn Giám mục Áo sẽ gặp gỡ với Ðức thánh cha và một số thánh bộ.

Dạo tháng Giêng và tháng Hai năm 2009, nhiều vị Giám mục Áo, trong đó có Ðức hồng y Schonborn, đã than phiền về việc Tòa Thánh rút vạ tuyệt thông cho Ðức cha Williamson, vị Giám mục thủ cựu người Anh đã từng phủ nhận trách nhiệm của đức quốc xã trong cuộc sát tế người Do thái trong thời đệ nhị thế chiến.

Ngoài ra, việc Ðức thánh cha bổ nhiệm Linh mục Gerhard Maria Wagner làm Giám mục phụ tá giáo phận Linz cũng đã tạo ra nhiều phản ứng sôi nổi đến độ vị linh mục này đã phải xin từ chức. Cha Wagner nổi tiếng vì đã từng đưa ra những phát biểu ngược lại với Giáo lý Công giáo.

Sự kiện Giáo hội tại Áo đã mất đi 370 ngàn tín hữu chỉ trong vòng 15 năm cũng là một vấn đề mà Ðức hồng y Schonborn và phái đoàn Giám mục Áo sẽ thảo luận với các viên chức Tòa Thánh.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page