Các Ðức Giám Mục Ái Nhĩ Lan

lên tiếng xin lỗi

 

Các Ðức Giám Mục Ái Nhĩ Lan lên tiếng xin lỗi.

Dublin [CWN 10/06/2009] - Các Ðức Giám Mục Ái Nhĩ Lan lên tiếng xin lỗi vì những hành vi lạm dụng tình dục và ngược đãi trẻ em trong các cơ sở giáo dục do các dòng tu điều khiển.

Hôm thứ Tư 10 tháng 6 năm 2009, sau một phiên họp bất thường diễn ra tại thành phố Maynooth, các Ðức Giám Mục Ái Nhĩ Lan đã cho công bố một tuyên ngôn bày tỏ sự hối tiếc sâu xa về điều mà các ngài gọi là "những tội ác kinh tởm chống lại những người vô tội và dễ bị tổn thương nhứt". Tuyên ngôn của các Ðức Giám Mục Ái Nhĩ Lan viết rằng "hành vi lạm dụng này là một sự phản bội nghiêm trọng đối với lòng tin tưởng dành cho Giáo hội. Vì thế, chúng tôi xin lỗi. Chúng tôi thấy xấu hỗ, nhục nhã và hối tiếc vì đã có những người xa lạc đối với các lý tưởng Kitô giáo".

Tuyên ngôn của các Ðức Giám Mục Ái Nhĩ Lan được đưa ra vào giữa lúc trên 10 ngàn người tham gia một cuộc tuần hành trong thinh lặng xuyên qua các đường phố tại thủ đô Dublin để bày tỏ tình liên đới với các nạn nhân đã từng bị xúc phạm trong các cơ sở giáo dục của Giáo hội.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page