Các Ðức Giám Mục Trung và Bắc Mỹ

kêu gọi tổ chức Hội Nghị thượng đỉnh về di dân

 

Các Ðức Giám Mục Trung và Bắc Mỹ kêu gọi tổ chức Hội Nghị thượng đỉnh về di dân.

Tecun Uman, Guatemala [CWN 11/06/2009] - Các Ðức Giám Mục Trung và Bắc Mỹ kêu gọi tổ chức Hội Nghị Thượng Ðỉnh về di dân.

Cùng với Ðức cha Agostino Marchetto, chủ tịch Hội đồng Tòa thành về mục vụ cho người di dân, 10 vị giám mục đại diện cho các Hội đồng Giám mục tại Trung và Bắc Mỹ đã kêu gọi các nhà lãnh đạo của lục địa hãy tổ chức một cuộc hội nghị thượng đỉnh để thảo luận về vấn đề di dân.

Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm 4 tháng 6 năm 2009, các vị Giám mục đại diện các Hội đồng Giám mục Trung và Bắc Mỹ khẳng định: "chúng ta đang ở vào cao điểm của lịch sử di dân tại bán cầu này".

Tuyên ngôn được đưa ra sau một phiên họp định kỳ của các Ðức Giám Mục Trung và Bắc Mỹ về vấn đề di dân, diễn ra tại một trung tâm di dân ở Guatemala, gần biên giới Mehico.

Tuyên ngôn đề cập đến những thay đổi chính sách của Hoa kỳ cũng như cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và vai trò của tội phạm có tổ chức trong nạn buôn người.

Tuyên ngôn có đoạn viết: "Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng đến mọi quốc gia do đó cần phải được quan tâm khi tìm những giải pháp cho các vấn đề di dân bất hợp pháp".

Tuyên ngôn cũng nói đến những nguy hiểm mà những người di dân phải gánh chịu khi phó mặc cho những kẻ buôn người và các tổ chức ma túy.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page