Ðức thánh cha chủ sự

Thánh Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô

 

Ðức thánh cha chủ sự Thánh Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô.

Roma [National Catholic Register 11/06/2009] - Ðức thánh cha Beneđitô XVI chủ sự Thánh Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô.

Chiều thứ Năm 11 tháng 6 năm 2009, trước Vương cung Thánh đường thánh Gioan Laterano, Ðức thánh cha đã chủ sự Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô và sau đó, theo truyền thống, ngài hướng dẫn cuộc rước kiệu Thánh Thể từ Vương cung Thánh đường này đến Vương cung Thánh đường Ðức Bà Cả.

Trong bài giảng thánh lễ, nhân năm Linh Mục sẽ được khai mạc vào ngày 19 tháng 6 năm 2009, Ðức thánh cha kêu gọi các linh mục: "Chỉ khi được kết hiệp với Chúa Giêsu anh em mới có thể hưởng được những ơn ích thiêng liêng có sức làm phát sinh hy vọng trong sứ vụ mục vụ của anh em". Trích lời Ðức giáo hoàng Leô Cả, Ðức thánh cha nói: "việc thông phần Mình và Máu Thánh Chúa Kitô làm cho chúng ta trở thành điều chúng ta lãnh nhận".

Trong bài giảng, Ðức thánh cha cũng cảnh cáo về hiện tượng tục hóa ngày càng gia tăng ngay trong cả Giáo hội. Ðiều này khiến cho việc cử hành Thánh Thể trở thành trống rỗng. Ðức thánh cha nhấn mạnh đến lòng tôn kính đối với phụng vụ. Theo Ðức thánh cha, chúng ta vẫn luôn bị cám dỗ chỉ cầu nguyện trên môi miệng và những lúc vội vã, để cho các sinh hoạt và quan tâm trần thế lấn át.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page