Các tín hữu Kitô Nepal thách thức

nhóm Ấn giáo cực đoan tại nước này

 

Các tín hữu Kitô Nepal thách thức nhóm Ấn giáo cực đoan tại nước này.

Katmandu, Nepal [CNA 10/06/2009] - Các tín hữu Kitô Nepal thách thức các nhóm Ấn giáo cực đoan và cương quyết không rời bỏ xứ sở.

Ðược biết mới đây các nhóm Ấn giáo cực đoan tại Nepal đã yêu cầu một triệu tín hữu Kitô tại nước này phải rời bỏ xứ sở. Hồi tuần trước, một tổ chức Ấn giáo cực đoan đã đánh bom Nhà thờ Chính tòa Công giáo tại Katmandu, thủ đô Nepal, khiến cho nhiều người bị thiệt mạng. Trong một tờ truyền đơn được cho phát tán ngày 31 tháng 5 năm 2009, nhân cuộc biểu tình của các tín hữu Kitô, Tổ chức có tên là "Quân đội bảo vệ Nepal" của các tổ chức Ấn giáo cực đoan đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom này. Truyền đơn có đoạn viết: "Chúng tôi yêu cầu tất cả một triệu tín đồ Kitô giáo phải rời bỏ xứ sở".

Nhưng các giáo hội Kitô tại Nepal đã không màng đến lời đe dọa của tổ chức Ấn giáo cực đoan này. Các Giáo hội này khẳng định rằng sứ mệnh của mình sẽ không thay đổi.

Ðược biết các tín hữu Kitô tại Nepal chỉ chiếm 2 phẩy 4 phần trăm dân số. Riêng số người Công giáo chỉ có khoảng 7 ngàn người.

Mặc dù chỉ là một thiểu số nhỏ, Giáo hội Công giáo tại Nepal rất tích cực trong việc phục vụ người nghèo, các bệnh nhân và những thành phần bị đẩy ra bên lề xã hội.

Với sự hỗ trợ của các chính quyền địa phương, các tín hữu Kitô đã tự tổ chức để bảo vệ các nhà thờ của mình.

Tổ chức Ấn giáo cực đoan "Quân đội bảo vệ Nepal" đang tìm cách khôi phục chế độ quân chủ Ấn giáo tại nước này. Họ đã mở ra nhiều cuộc tấn công nhắm vào người Hồi giáo và các tín hữu Kitô. Hồi năm 2008, một linh mục dòng Don Bosco là cha Johnson Moyalan đã bị giết chết.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page