Tòa Thánh và các tín hữu Công giáo thủ cựu

 

Tòa Thánh và các tín hữu Công giáo thủ cựu.

Vatican [AFP 10/06/2009] - Tòa Thánh đang tìm cách mở lại cuộc đối thoại với những người Công giáo thủ cựu.

Theo hãng tin "I-media" được hãng thông tấn Pháp AFP trích thuật, hôm thứ Tư 10 tháng 6 năm 2009, trong phiên họp hằng tháng thường được gọi bằng tiếng la tinh là "Feria quarta" [tức phiên họp ngày thứ Tư], 15 vị Hồng y thành viên của Bộ Giáo Lý Ðức Tin đã đặc biệt thảo luận về việc tiếp tục đối thoại về giáo thuyết với Huynh đoàn thủ cựu Pio X.

Như Ðức thánh cha đã mong mõi, cần phải giải quyết các vấn đề giáo thuyết và thần học với Huynh đoàn này. Một cách cụ thể, theo Tòa Thánh, Huynh đoàn này cần phải "chấp nhận Công Ðồng Vatican II và quyền giáo huấn của Ðức giáo hoàng sau Công Ðồng Vatican II".

Nhưng đây là điểm mà Huynh đoàn Pio X không muốn chấp nhận. Dạo tháng 2 năm 2009, Linh mục Régis de Carqueray Valmenier, bề trên của chi nhánh Huynh Ðoàn tại Pháp, đã tuyên bố rằng "Công Ðồng Vatican II là một tai họa khôn lường trong Giáo Hội".

Vị linh mục này nói như sau: "Bức tường Berlin đã sụp đổ, các tượng của Staline đã bị giựt sập, tại sao không đặt lại vấn đề các bản văn của Công Ðồng Vatican II?"

Theo hãng thông tấn AFP, nhiều nguồn tin cho biết rằng Ðức cha Bernard Fellay, bề trên của Huynh Ðoàn Pio X, đã được Bộ Giáo Lý Ðức Tin tiếp kiến hôm 5 tháng 6 năm 2009.

Tưởng cũng nên nhắc lại, hồi cuối tháng Giêng năm 2009, việc Tòa Thánh rút lại vạ tuyệt thông cho 4 vị giám mục thủ cựu, trong đó có Ðức cha Williamson, người đã phủ nhận trách nhiệm của Ðức quốc xã trong cuộc sát tế người Do thái, đã tạo ra nhiều phản ứng sôi nổi trong và ngoài Giáo hội.

Ðể xoa dịu tình hình, ngày 12 tháng 3 năm 2009, Ðức thánh cha đã viết thư cho các Giám mục trên toàn thế giới để khẳng định rằng "các vấn đề liên quan đến giáo thuyết đã không được làm sáng tỏ; Huynh đoàn Pio X không có một qui chế nào trong Giáo hội và các thừa tác viên của Huynh Ðoàn, cho dẫu đã được tha vạ tuyệt thông, vẫn không thể thi hành chức vụ một cách "hợp pháp" trong Giáo hội".

Cuộc đối thoại với những người Công giáo thủ cựu cần phải được chính Ðức thánh cha làm sáng tỏ hơn. Một yếu tố khác cần được quan tâm: đó là việc Ðức hồng y Dario Castrillon Hoyos rất có thể sẽ đi nghỉ hưu. Vị hồng y này là chủ tịch Ủy ban "Ecclesia Dei" [Giáo hội của Chúa] được Ðức Gioan Phaolo II cho thiết lập hồi năm 1988 để giải quyết cuộc ly giáo của Huynh đoàn Pio X.

Là người đã đề nghị rút lại vạ tuyệt thông cho các Ðức giám mục thủ cựu, Ðức hồng y Hoyos sẽ tròn 80 tuổi vào ngày 4 tháng 7 tới đây. Nhiều quan sát viên đoán rằng với việc nghỉ hưu của vị hồng y này, Ủy ban "Ecclesia Dei" sẽ được sáp nhập vào Bộ Giáo Lý Ðức Tin.

Riêng Huynh Ðoàn Pio X mới đây đã cho biết sẽ phong chức cho một số tân linh mục và phó tế tại Econe, Thụy Sĩ, trung tâm của Huynh đoàn cũng như tại một vài nơi khác trên thế giới vào ngày 29 tháng 6 năm 2009.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page