Sự hợp tác của các tín hữu

Kitô và Phật giáo tại Sri Lanka

 

Sự hợp tác của các tín hữu Kitô và Phật giáo tại Sri Lanka.

Kelaniya, Sri Lanka [Asianews 9/06/2009] - Các tín hữu Kitô và Phật tử hợp tác với nhau để tái thiết đất nước thời hậu chiến.

Cha Sarath Iddamalgoda, một linh mục dấn thân bảo vệ nhân quyền và thăng tiến sự hợp tác giữa các tín hữu Kitô và Phật tử như một phương cách để tái thiết đất nước, nói rằng các tín hữu Kitô và Phật tử cần phải bắt tay nhau để thăng tiến thuyết Ahimsa, tức thuyết bất bạo động.

Theo cha, ngày lễ "Poson" tức ngày kỷ niệm Phật Giáo được khai sinh tại Sri Lanka, là một dịp lý tưởng để các Phật tử và các tín hữu Kitô suy nghĩ về trách nhiệm chung của mình đối với cuộc sống xã hội tại Sri Lanka.

Cha Iddamalgoda hiện đang là điều phối viên của một hiệp hội chuyên cổ võ các cuộc gặp gỡ và đối thoại nhằm đề cao tầm quan trọng của tôn giáo và thuyết bất bạo động.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Asianews, vị linh mục này nói rằng trong giai đoạn lịch sử này, sau khi cuộc nội chiến kết thúc, nhiều người đã quên đi giá trị của thuyết bất bạo động. Dân chúng chịu ảnh hưởng của ý thức hệ Phật giáo Sinhala hơn là giáo lý nền tảng của Phật Giáo.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page