Một sư huynh trường Công giáo Madagascar

được tôn phong chân phước

 

Một sư huynh trường Công giáo Madagascar được tôn phong chân phước.

Madagascar [CNS 8/06/2009] - Một sư huynh trường Công giáo tại Madagascar được tôn phong chân phước.

Hôm Chúa Nhựt 7 tháng 6 năm 2009, trong thánh lễ tại nhà thờ Chính tòa Antananarivo, thủ đô Madagascar, Ðức cha Antonio Amato, bộ trưởng bộ Phong Thánh, đã chủ sự nghi thức tôn phong chân phước cho sư huynh Raffaele Rafiringa, thuộc dòng các Sư huynh Giáo dục Công giáo.

Sư huynh Rafiringa sinh tại Madagascar năm 1856. Sau khi trở lại Công giáo, sư huynh gia nhập dòng các sư huynh chuyên về giáo dục và đã hướng dẫn Giáo hội tại Madagascar trong một giai đoạn cực kỳ khó khăn.

Trong một bài phát biểu trên đài phát thanh Vatican, Ðức cha Amato đã ôn lại cuộc đời của vị tân chân phước trong giai đoạn đầy khó khăn khi các nhà thừa sai ngoại quốc bị chế độ gia đình trị tại Madagascar trục xuất.

Trong giai đoạn từ năm 1883 đến năm 1886, khi các linh mục phải đi lưu vong, sư huynh Rafiringa đã đứng ra lãnh đạo Giáo hội: không những Giáo hội không bị thiệt hại mà còn gia tăng dân số. Khi các nhà thừa sai trở lại, các vị đã thấy một Giáo hội trưởng thành với một mạng lưới các trường học và các trung tâm tĩnh huấn.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page