Hội đồng các Giáo hội Kitô động viên

chống lại chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc

 

Hội đồng các Giáo hội Kitô động viên chống lại chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc.

Hòa Lan [Zenit 9/06/2009] - Hội đồng các Giáo hội Kitô kêu gọi các tín hữu chống lại chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc.

Lời kêu gọi trên đây sẽ được đưa ra trong Hội Nghị với chủ đề "Khuyến khích hội nhập như một giải đáp thần học và đạo đức trước nạn kỳ thị chủng tộc" do Hội Ðồng các Giáo hội Kitô tổ chức tại thành phố Doom, Hòa Lan, từ ngày 14 đến 17 tháng 6 năm 2009.

Ðại diện của gần 50 cộng đồng Giáo hội Kitô sẽ thảo luận về những phương cách chung nhằm đương đầu với tình trạng bị đẩy ra bên lề của các nhóm thiểu số tại nhiều nước trên thế giới.

Hội Nghị nói trên trùng với dịp kỷ niệm 40 năm "Hội Nghị Notting Hill", tức hội nghị đã khai sinh chương trình chống mọi hình thức kỳ thị chủng tộc trên thế giới. Với chương trình này, Hội đồng các Giáo hội Kitô đã đóng góp nhiều vào việc loại trừ chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc thường được gọi là Apartheid tại Nam Phi, cũng như nâng đỡ các dân tộc bị áp bức trên thế giới, cách riêng giai cấp cùng đinh tại Ấn độ.

Mục sư Klass van der Kamp, Tổng thư ký của Hội đồng các Giáo hội Kitô, giải thích rằng mục tiêu của Hội Nghị sắp tới là trình bày các "chiến lược" mà ông gọi là "mạnh hơn sức mạnh quân sự" để thay đổi tình trạng của các nhóm thiểu số tại một số quốc gia.

Mục sư Kamp cho biết ngay cả trong một quốc gia tự do và khoan nhượng như Hòa Lan chẳng hạn vẫn còn nạn kỳ thị chủng tộc: chỉ trong năm 2007, người ta ghi nhận trên 4 ngàn trường hợp bị kỳ thị chỉ vị chủng tộc. Mặc dù xu thế toàn cầu hóa đang thúc đẩy các dân tộc trên thế giới thắt chặt các quan hệ với nhau, nhiều hình thức loại trừ vẫn tiếp tục trong các xã hội. Chính vì vậy mà Hội đồng các Giáo hội Kitô thấy cần thiêt phải kêu gọi các cộng đồng giáo hội lên tiếng một lần nữa vì hòa bình, công lý và sự tôn trọng.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page