Vấn đề lạm dụng tình dục trẻ em

tại Hội Ðồng các Giáo hội nói tiếng Anh

 

Vấn đề lạm dụng tình dục trẻ em tại Hội Ðồng các Giáo hội nói tiếng Anh.

Vatican [CNS và Catholic Review 8/06/2009] - Hội đồng các Giáo hội Công giáo nói tiếng Anh thảo luận về vai trò của truyền thông trong việc đưa ra ánh sáng các vụ lạm dụng tình dục trẻ em trong Giáo hội.

Hội đồng các Giáo hội Anh thoại, được thành lập trong thập niên 90, qui tụ các Ðức giám mục nói tiếng Anh để chia sẻ các kinh nghiệm trong việc đối phó với nạn lạm dụng tình dục trẻ em trong Giáo hội.

Cuộc gặp gỡ lần thứ 10 của Hội đồng này đã diễn ra tại Vatican từ ngày 1 đến 5 tháng 6 năm 2009. Cuộc gặp gỡ diễn ra hai tuần lễ sau khi một ủy ban độc lập của chính phủ Ái Nhĩ Lan cho công bố một bản phúc trình về các lạm dụng tình dục trong các cơ sở giáo dục của các dòng tu tại nước này từ thập niên 30 đến thập niên 70.

Nữ tu Angela Ryan, dòng thánh Bridget tại Úc đại lợi nói rằng các phương tiện truyền thông và các vụ tai tiếng đã giúp cho các nạn nhân công khai hóa và như vậy được chữa trị.

Nữ tu Ryan, mà văn phòng bảo vệ trẻ em và ngăn ngừa nạn lạm dụng tình dục được Hội đồng Giám mục Úc bảo trợ, nói rằng văn phòng chỉ có thể giúp giải quyết vấn đề khi các nạn nhân dám đứng lên tố cáo. Theo nữ tu này, các nạn nhân và câu chuyện của họ giúp cho Giáo hội tìm ra phương cách để ngăn ngừa các vụ lạm dụng tình dục trong tương lai.

Linh mục Joe Mathias, thư ký ủy ban giáo sĩ và tu sĩ thuộc Hội đồng Giám mục Ấn độ, cho biết các linh mục và tu sĩ tại Ấn độ không phải là điểm nóng của các phương tiện truyền thông. Dù vậy vị linh mục này nói rằng các cuộc gặp gỡ của Hội Ðồng các Giáo hội Anh thoại giúp ngài tìm ra những phương cách để thuyết phục các Ðức giám mục quan tâm đến vấn đề và đưa ra đường hướng chỉ đạo trong việc bảo vệ trẻ em.

Ðức cha Blase Cupich, chủ tịch ủy ban bảo vệ trẻ em và giới trẻ thuộc Hội đồng Giám mục Hoa kỳ, nói rằng cuộc gặp gỡ đã cho các tham dự viên cơ hội được tham khảo ý kiến với các viên chức giáo triều, gặp gỡ với các chuyên gia trong lãnh vực bảo vệ trẻ em cũng như chia sẻ các vấn đề với các Hội đồng Giám mục khác.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page