Các Giáo hội Kitô tại Ấn độ lên án

các cuộc tấn công nhắm vào

các sinh viên Ấn độ tại Úc đại lợi

 

Các Giáo hội Kitô tại Ấn độ lên án các cuộc tấn công nhắm vào các sinh viên Ấn độ tại Úc đại lợi.

Ấn độ [Cathnews 9/06/2009] - Các Giáo hội Kitô tại Ấn độ lên án các cuộc tấn công bạo động nhắm vào các du học sinh Ấn độ tại Úc đại lợi.

Trong vài tuần lễ vừa qua, đã có khoảng 10 sinh viên Ấn độ du học tại Úc đại lợi bị tấn công. Các cuộc tấn công đã khiến cho dân chúng trên khắp Ấn độ phẫn nộ.

Mục sư Enos Pradhan, Tổng thư ký của Giáo hội Bắc Ấn Ðộ, một liên hiệp các Giáo hội Tin lành tại Ấn độ, gọi các cuộc tấn công là một điều đáng buồn. Theo mục sư Pradhan, các cuộc tấn công nhắm vào người Ấn độ là một vấn đề nghiêm trọng; chính phủ Úc đại lợi cần phải có những hành động cấp thời để chận đứng hiện tượng này. Mục sư cũng cho biết sẽ liên lạc với Giáo hội Tin lành thống nhứt tại Úc đại lợi để tạo áp lực lên chính phủ trong việc bảo vệ các du học sinh.

Cha Alwyn D'Souza, thư ký Ủy ban giới trẻ thuộc Hội đồng Giám mục Ấn độ, nói rằng Giáo hội bày tỏ sự cảm thông với các nạn nhận và hy vọng rằng chính phủ Úc đại lợi sẽ có biện pháp để chận đứng những cuộc tấn công như thế. Tuy nhiên, cha D'Souza cũng ghi nhận rằng Úc đại lợi là một đất nước rất thân thiện và hiếu khách. Theo các số liệu của chính phủ Ấn độ, hiện có khoảng 97 ngàn sinh viên Ấn độ đang theo học tại Úc đại lợi.

Linh mục thư ký ủy ban giới trẻ của Hội đồng Giám mục Ấn độ đặc biệt nhắc lại bầu khí thân thiện và thanh thản tại Úc đại lợi trong Kỳ Ðại Hội Quốc tế giới trẻ hồi tháng 7 năm 2008.

Theo cha D'Souza, nguyên nhân gây ra các cuộc tấn công có lẽ là tâm trạng bất ổn của nhiều người Úc trước cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay.

Cha Babu Joseph, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Ấn độ cũng lên án các cuộc tấn công. Cha nói rằng các Ðức giám mục Ấn độ đã viết thư cho Cao Ủy Úc tại Ấn độ để kêu gọi chính phủ nước này bảo vệ người Ấn độ, cách riêng các sinh viên.

Vị linh mục này cũng cho rằng chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc, tâm trạng bất ổn và lo sợ việc người ngoại quốc lấy mất công ăn việc làm của mình đã khiến cho một số người dân Úc tấn công người ngoại quốc.

Các cuộc tấn công trên đây đã khiến cho Trung Tâm Ðiện Ảnh "Bollywood"của Ấn độ quyết định không cho quay bất cứ cuốn phim nào tại Úc đại lợi. Diễn viên hàng đầu của Ấn độ, Amitabh Bachchan cho biết anh sẽ không nhận bằng tiến sĩ danh dự của một đại học Úc đại lợi.

Về phần mình, cha Cedric Prakash, một linh mục Dòng Tên tranh đấu cho nhân quyền tại bang Gujarat, Tây Ấn, thì cho rằng khi lên án các cuộc tấn công của người Úc nhắm vào các sinh viên Ấn độ, chính người Ấn độ cũng phải quan tâm đến nạn kỳ thị ngay trên quê hương mình.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page