Thư Phân Ưu của

Ðức Cha Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục VN

về sự qua đời của

Ðức Cha Cố Micae Nguyễn Khắc Ngữ

 

Thư Phân Ưu của Ðức Cha Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam về sự qua đời của Ðức Cha Cố Micae Nguyễn Khắc Ngữ.

 

Tòa Giám Mục Ðà lạt

9 Nguyễn Thái Học

Ðà Lạt - Lâm Ðồng

 

Kính gửi

Ðức Cha Giuse Trần Xuân Tiếu

Giám mục Giáo phận Long Xuyên

 

Ðà Lạt, ngày 10 tháng 6 năm 2009

 

Kính thưa Ðức Cha,

Ðược tin Ðức Cha Cố Micae đã từ trần, tôi xin đại diện cho Quý Ðức Cha bày tỏ tâm tình của Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Tôi tạ ơn Chúa đã ban cho Giáo Hội Việt Nam một vị mục tử tài đức, có tầm nhìn xa trông rộng giúp cho Giáo Hội tại Việt Nam được trưởng thành, đặc biệt qua việc tổ chức Hội đồng Giám mục và công tác Công giáo Tiến hành; có lòng hăng hái nhiệt thành với nhiều sáng kiến mục vụ làm cho Giáo phận Long Xuyên, nơi ngài là Giám mục tiên khởi, được phát triển nhanh chóng, và vững mạnh; có đời sống thánh thiện gương mẫu giúp đào tạo nhiều thế hệ linh mục, tu sĩ, giáo dân và trong tuổi già vẫn tiếp tục phục vụ Giáo Hội một cách hữu hiệu bằng lời cầu nguyện sốt sắng liên lỉ và bằng đời sống từ bỏ sâu xa.

Một bậc trưởng thượng trổi vượt như thế ra đi là một mất mát lớn lao không chỉ cho Giáo phận Long Xuyên mà còn cho cả Gáo Hội Việt Nam. Tôi xin chia buồn với Ðức Cha, Ðức Cha Gioan Baotixita và Cộng đồng Dân Chúa Long Xuyên.

Tôi xin hiệp ý với Giáo phận Long Xuyên cầu nguyện cho người cha đáng kính. Tôi tin rằng Ngài về trời sẽ tiếp tục yêu thương cầu nguyện cho chúng ta.

 

Thân ái trong Chúa Kitô

 

(Ấn ký)

 

Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

Giám mục Giáo phận Ðà Lạt

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page