Phản đối việc phong trào Taliban

buộc những người không Hồi giáo

phải đóng thuế tôn giáo cho họ

 

Giáo hội Công giáo tại Pakistan phản đối việc phong trào Taliban buộc những người không Hồi giáo phải đóng thuế tôn giáo cho họ.

Bangalore, Ấn độ [CNS 5/06/2009] - Giáo hội Công giáo tại Pakistan phản đối việc phong trào Taliban buộc những người không Hồi giáo phải đóng thuế tôn giáo cho họ.

Trong một thông cáo báo chí được cho công bố hôm thứ Tư mùng 3 tháng 6 năm 2009, Ðức cha Lawrence Saldanha, chủ tịch ủy ban Công lý Hòa Bình kiêm chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan nói rằng việc chính phủ Pakistan nhắm mắt làm ngơ trước việc phong trào Taliban tại một tỉnh ở phía Bắc nước này buộc các nhóm tôn giáo thiểu số không Hồi giáo phải đóng thuế tôn giáo cho họ không những là một đe dọa cho các nhóm tôn giáo thiểu số này mà còn làm phương hại đến nền dân chủ tại nước đây.

Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan lên án việc phong trào Taliban áp đặt thuế "Jazia", tức thuế hồi giáo lên trên 700 gia đình không Hồi giáo. Mỗi đầu người thuộc các gia đình này phải nộp cho người Hồi giáo mỗi năm một số tiền tương đương với 12 mỹ kim. Ðây là một khoản tiền lớn đối với những người nghèo trong vùng núi này.

Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan yêu cầu chính phủ cần phải tỏ rõ lập trường về vấn đề này, bởi vì một chế độ dân chủ không thể cho phép diễn ra những hành động kỳ thị và bất công như thế đối với các nhóm tôn giáo thiểu số.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page