Các Ðức giám mục Pháp

tiếp thu chủng viện Pháp tại Roma

 

Các Ðức giám mục Pháp tiếp thu chủng viện Pháp tại Roma.

Vatican [AFP 6/06/2009] - Các Ðức giám mục Pháp tiếp thu chủng viện Pháp tại Roma.

Ðược biết chủng viện này đã được Dòng Thánh Thần thành lập vào năm 1853 để đào tạo hàng giáo sĩ ưu tú cho Giáo hội tại Pháp. Từ đó đến nay, chủng viện này đã đào tạo gần 5 ngàn người gồm chủng sinh và linh mục.

Trong buổi tiếp kiến dành cho các đại diện của chủng viện này hôm thứ Bảy 6/06/2009, Ðức thánh cha Beneđitô XVI nhấn mạnh rằng việc đào tạo ở chủng viện rất cấp bách, vì một bộ phận rất lớn của Dân Chúa sẽ được giao cho các linh mục tương lai chăm sóc về mục vụ. Trong bài nói chuyện với các đại diện của chủng viện Pháp, Ðức thánh cha cũng nhắc lại rằng các linh mục tương lai cần phải được trưởng thành về nhân cách cũng như phải được trang bị đày đủ về mặt tri thức và những đức tính tinh thần.

Dạo cuối năm 2005, Dòng Thánh Thần loan báo với Bộ Giáo Dục Công giáo và Hội đồng Giám mục Pháp ý muốn giao trách nhiệm đào tạo linh mục lại cho các Ðức giám mục Pháp.

Sau khi tiếp thu chủng viện Pháp, Hội đồng Giám mục Pháp đã bổ nhiệm cha Sylvain Bataille, thành viên của Hội Gioan Maria Vianney làm giám đốc chủng viện.

Khoảng 60 giám mục Pháp và ngoại quốc hiện đang làm việc, đã từng xuất thân từ chủng viện này. Trong số các vị đó, phải kể đến Ðức hồng y Roger Etchegaray, Ðức hồng y Jean Louis Tauran, người Pháp và Ðức thượng phụ Chính thống đại kết Bartolomeo I.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page