Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý

lên tiếng cảnh cáo về luật

cho phép thụ thai trong ống nghiệm

 

Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý lên tiếng cảnh cáo về luật cho phép thụ thai trong ống nghiệm.

Roma [CWN 3/06/2009] - Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý lên tiếng cảnh cáo về luật cho phép thụ thai trong ống nghiệm.

Trong một cuộc phỏng vấn trên báo Người Quan Sát Roma, Ðức hồng y Angelo Bagnasco, Tổng giám mục Genoa, kiêm chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, cảnh cáo rằng một số giải thích về Luật 40, tức luật được chính phủ Ý ban hành hồi năm 2004, cho phép thực hiện việc thụ thai trong ống nghiệm, có thể cổ võ cho việc tuyển chọn giòng giống.

Luật này không phù hợp với giáo huấn của Giáo hội, vốn chống lại mọi hình thức truyền sinh không tự nhiên. Mặc dù không phù hợp với giáo huấn của Giáo hội, luật này cũng đưa ra một số giới hạn quan trọng như: không được phép cho thụ thai từ tinh trùng của một người đàn ông không phải là người phối ngẫu, không được phép sản sinh số phôi thai nhiều hơn là số được dự định cho cấy vào lòng mẹ; không được phép chẩn đoán một phôi thai trước khi cho cấy vào lòng mẹ; không được phép cho thụ thai khi đã lớn tuổi hoặc sau khi qua đời cũng như không được phép sản sinh theo phương pháp vô tính.

Tuy nhiên, mới đây nhiều người đã đưa ra những giải thích rộng rãi hơn về luật này.

Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý cảnh cáo rằng những giải thích mới này tạo ra một số hậu quả nghiêm trọng, bởi vì trong khi tuyển chọn một số phôi thai để cho cấy vào lòng mẹ, một số phôi thai khác sẽ bị loại bỏ. Theo Ðức hồng y Bagnasco, điều này sẽ tạo ra não trạng "tuyển chọn giòng giống".

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page