Buổi cầu nguyện liên tôn

tưởng niệm các nạn nhân máy bay Air France

tại Nhà thờ Ðức Bà Paris

 

Buổi cầu nguyện liên tôn tưởng niệm các nạn nhân máy bay Air France tại Nhà thờ Ðức Bà Paris.

Paris [CNS 3/06/2009] - Gia đình và thân hữu của 228 nạn nhân trên chuyến bay 447 của hãng hàng không Air France đã tập trung tại Nhà thờ Ðức Bà Paris, Pháp quốc để tưởng niệm những người đã bỏ mình trong tai nạn xảy ra trong vùng Ðại Tây Dương hôm 31 tháng 5 rạng 1 tháng 6 năm 2009.

Hôm thứ Tư 3 tháng 6 năm 2009, Ðức hồng y Andre Vingt Trois, Tổng giám mục Paris, kiêm chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, đã chủ tọa một buổi cầu nguyện liên tôn với sự tham dự của nhiều chức sắc các tôn giáo khác. Ngoài ra tham dự buổi lễ còn có tổng thống Pháp, ông Nicolas Sarkozy và cựu tổng thống Jacques Chirac.

Ngày hôm trước, Ðức thánh cha đã gởi điện văn chia buồn với gia đình các nạn nhân.

Tưởng cũng nên nhắc lại: trên chuyến bay của hãng hàng không Air France từ Rio de Janeiro, Brasil, đến Paris, Pháp, có tất cả 216 hành khách và 12 nhân viên phi hành đoàn thuộc 32 quốc tịch khác nhau.

Hôm thứ Ba 2/06/2009, các phi công quân sự Brasil đã tìm thấy một số mãnh vụn cách thành phố Fernando de Noronha khoảng gần 1,000 cây số. Ngày hôm sau, các viên chức Pháp xác nhận rằng các mãnh vụn này là của chiếc phi cơ Airbus lâm nạn.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page