Mối quan hệ giữa Ðức Gioan Phaolô II

và nữ tiến sĩ Poltawska

 

Mối quan hệ giữa Ðức Gioan Phaolô II và nữ tiến sĩ Poltawska.

Washington [CWN 2/06/2009] - Cựu thư ký riêng của Ðức thánh cha Gioan Phaolô II mạnh mẽ phê bình việc nữ tiến sĩ Wanda Poltawska quyết định cho công bố những trao đổi thư từ giữa bà và vị giáo hoàng này.

Ðức hồng y Stanislaw Dziwisz, Tổng giám mục Krakow, Balan, người đã từng làm thư ký riêng của Ðức thánh cha Gioan Phaolô II, nói rằng điều mà bà Poltawska gọi là "một quan hệ đặc biệt giữa bà và đức Gioan Phaolô II, đã không bao giờ có".

Bà Poltawska, một chuyên gia tâm lý sống sót từ một trại tập trung của Ðức quốc xã, đã tìm đến với Ðức Gioan Phaolô II vào khoảng thập niên 50, khi ngài còn là một linh mục trẻ.

Cha Adam Boniecki, cựu chủ bút của báo Người Quan Sát Roma, ấn bản Ba lan, xác nhận rằng giữa Ðức thánh cha Gioan Phaolô II và bà Poltawska có một quan hệ đặc biệt, nhưng đó chỉ là quan hệ "anh em" giống như trường hợp của thánh Phanxico de Sales và thánh nữ Jeanne Francoise de Chantal thôi.

Về phần mình, Ðức hồng y Jose Saraiva Martins, nguyên bộ trưởng bộ phong thánh, xin bà Poltawska hãy gởi các bản sao của toàn bộ thư từ liên lạc giữa bà và đức Gioan Phaolô II về Roma để các viên chức của Bộ duyệt xét và bổ túc cho hồ sơ phong chân phước cho vị giáo hoàng này.

Trong những ngày vừa qua, báo chí tại Ý viết rằng việc phong chân phước cho đức Gioan Phaolô II có thể bị triễn hạn, một phần vì những vấn đề được nêu lên do các liên lạc của ngài với bà Poltawska.

Ngoài ra, theo một số quan sát viên tại Tòa thánh, vụ án cũng có thể kéo dài vì sự thinh lặng của Ðức hồng y Angelo Sodano, Quốc vụ khanh Tòa thánh dưới thời đức Gioan Phaolo II. Vị Hồng y này và người phụ tá của ngài là Ðức hồng y Leonardo Sandri, hiện đang là bộ trưởng bộ các Giáo hội đông phương, đã từ chối không chịu làm chứng trước ủy ban điều tra.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page