Thảm trạng của các nạn nhân

chiến cuộc tại Sri Lanka

 

Thảm trạng của các nạn nhân chiến cuộc tại Sri Lanka.

Sri Lanka [Zenit 2/06/2009] - Ðức giám mục Jaffna, Bắc Sri Lanka, lên tiếng về thảm trạng mà các nạn nhân chiến cuộc đang trải qua, kể từ khi các phiến quân mãnh hổ Tamil đầu hàng và cuộc nội chiến kéo dài 27 năm qua đã kết thúc.

Trong một cuộc nói chuyện với Tổ Chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ có trụ sở tại Konigstein, Ðức, Ðức cha Thomas Savundaranayagam, Giám mục giáo phận Jaffna, là nơi đã từng diễn ra cuộc nội chiến, nói rằng số phận của các nạn nhân chiến cuộc thật bi đát. Ðức cha Thomas nhắc lại rằng một linh mục của giáo phận đã bị thiệt mạng ngay trong ngày cuối cùng của cuộc nội chiến, vì ngài không muốn rời bỏ giáo dân đang bị mắc kẹt trong các cuộc giao tranh.

Ðức cha Thomas đã từng đến viếng thăm vùng có giao chiến hồi tháng Giêng năm 2009. Ngài cho biết: cuộc giao tranh cuối cùng đã khiến cho 20 ngàn người bị thiệt mạng và 40 ngàn người bị thương.

Ðức giám mục Jaffna chỉ trích tổng thống Sri Lanka, ông Mahinde Rajapakse vì đã ra lệnh mở cuộc tấn công cuối cùng.

Hồi tháng 3 năm 2009, Ðức cha đã viết thư cho tổng thống Rajapakse để cho biết rằng ngài đã xin các phiến quân cho phép thường dân được đi lánh nạn. Nhưng ngài nói rằng mọi cố gắng đối thoại đều vô ích.

Theo Ðức cha Thomas, "điều khủng khiếp nhứt đã xảy ra là các phiến quan mãnh hổ Tamil đã dùng thường dân làm bia đỡ đạn".

Hiện nay vẫn còn hơn 200 ngàn người đang sống trong các trại tỵ nạn. Riêng giáo phận Jaffna có đến 18 giáo xứ hoàn toàn bị phá hủy. Dù vậy, Ðức cha Thomas cho biết: các linh mục đã cương quyết ở lại với giáo dân của mình cho đến khi được quân đội chính phủ giải thoát. Hiện nay các vị tiếp tục phục vụ giáo dân của mình trong các trại tỵ nạn.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page