Các Ðức giám mục Nigeria kêu gọi

ngưng chiến trong vùng châu thổ Niger

 

Các Ðức giám mục Nigeria kêu gọi ngưng chiến trong vùng châu thổ Niger.

Nigeria [Zenit 2/06/2009] - Các Ðức giám mục Nigeria cảnh báo về một cuộc khủng hoảng nhân đạo chưa từng có và kêu gọi ngưng chiến tức khắc trong vùng châu thổ Niger.

Trong một tuyên ngôn mới đây, Ðức cha Felix Job, Tổng giám mục Ibadan, kiêm chủ tịch Hội đồng Giám mục Nigeria, nói như sau: "với tư cách là mục tử của Dân Chúa tại Nigeria, chúng tôi rất lấy làm đau buồn vì những đau khổ, những cuộc di dân cưỡng bách và những vụ thảm sát người dân vô tội trong vùng châu thổ Niger", do chiến dịch hành quân được chính phủ tung ra từ ngày 12 tháng 5 năm 2009 tạo ra.

Ðược biết các cuộc hành quân của lực lượng đặc biệt của chính phủ nhắm vào các du kích quân của Phong Trào Giải Phóng Châu Thổ Niger, đã khiến cho nhiều thường dân thiệt mạng và cưỡng bách hàng ngàn người phải đi lánh nạn.

Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Nigeria lên án các cuộc oanh kích vào một số vùng tại Châu Thổ Niger. Theo Ðức cha Job, cuộc hành quân không những làm cho nhiều người thiệt mạng mà còn tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo chưa từng có trong vùng này. Cho tới nay đã có 65 thường dân bị giết chết và trên 20 ngàn người phải bị kẹt giữa các cuộc giao tranh.

Do đó, Hội đồng Giám mục Nigeria yêu cầu hai bên hãy ngưng chiến tức khắc và vô điều kiện.

Ngoài ra, các Ðức giám mục Nigeria cũng kêu gọi chính phủ hãy tạo điều kiện cho các tổ chức cứu trợ được vào vùng này hầu giúp đỡ người tỵ nạn và những người bị thương.

Cuối cùng, các vị cũng yêu cầu các phe lâm chiến hãy giải thoát các con tin, chấm dứt bạo động. Lời kêu gọi của các Ðức giám mục Nigeria cũng được nhắn gởi đến các công ty khai thác dầu hỏa trong vùng: hãy có những biện pháp cụ thể về phát triển cho các cộng đồng địa phương vốn đang phải gánh chịu tình trạng ô nhiễm do việc khai thác dầu thô tạo ra.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page