Kêu gọi người giáo dân hãy trở thành

điểm qui chiếu cho giới trẻ

 

Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý kêu gọi người giáo dân hãy trở thành điểm qui chiếu cho giới trẻ.

Tin về Giáo hội Ý [Zenit 2/06/2009] - Ðức hồng y Angelo Bagnasco, chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, kêu gọi người giáo dân trưởng thành hãy trở thành điểm qui chiếu cho giới trẻ.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo Người Quan Sát Roma hôm 1 tháng 6 năm 2009, Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý nhắc lại thách đố của việc giáo dục hiện nay.

Ngài khẳng định như sau: "Vấn đề căn bản của giới trẻ chính là người lớn". Theo Ðức hồng y Bagnasco, người trẻ có một linh hồn, một trái tim luôn tìm kiếm những lý tưởng cao đẹp. Do đó, cần phải có những tiêu chuẩn giáo dục trong sáng và vững chắc dám đi ngược dòng đời và những trào lưu thắng thế trong xã hội.

Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý kêu gọi người lớn hãy có đủ "can đảm, tin tưởng và hy vọng để có thể giáo dục các thế hệ tương lai". Ngài nhắc lại lời của Ðức thánh cha Benedicto XVI: "đừng sợ phải đương đầu với thách đố của giáo dục".

Ðức hồng y Bagnasco kêu gọi: "Chúng ta không nên sợ hãi". Theo ngài, cha mẹ và người lớn không nên bỏ cuộc, bởi vì chính người trẻ đang cần sự nâng đỡ của chúng ta.

Trong một nền văn hóa chạy theo chủ nghĩa duy tương đối và cá nhân chủ nghĩa, con người phải sống trong một bầu khí mà bản sắc bị đánh mất. Chính bầu khí ấy thúc đẩy thế giới người lớn hãy nhận lấy trách nhiệm trong công tác giáo dục và chu toàn trách nhiệm này một cách nghiêm chỉnh.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page