Các tổ chức Công giáo tại Tây Ban Nha

tạo áp lực lên chính phủ để từ bỏ

việc hợp pháp hóa hành động phá thai

 

Các tổ chức Công giáo tại Tây Ban Nha tạo áp lực lên chính phủ để từ bỏ việc hợp pháp hóa hành động phá thai.

Madrid [AFP 1/06/2009] - Các tổ chức Công giáo tại Tây Ban Nha tạo áp lực lên chính phủ để từ bỏ việc hợp pháp hóa hành động phá thai.

Khoảng 40 hiệp hội Công giáo liên kết xung quanh Tổ chức có tên là "Diễn Ðàn vì Gia Ðình", kêu gọi dân chúng tham gia cuộc biểu tình tại Madrid vào ngày 17 tháng 10 năm 2009 để ngăn cản chính phủ thuộc đảng xã hội muốn hợp pháp hóa hành động phá thai.

17 tháng 10 là ngày Quốc hội Tây Ban Nha duyệt xét lại dự luật cho phép phá thai. Ông Benigno Blanco, chủ tịch của Diễn Dàn Vì Gia Ðình giải thích: mục đích của cuộc biểu tình là để tạo áp lực lên chính phủ hầu từ bỏ dự luật này. Diễn Ðàn này cũng đã từng tổ chức biểu tình chống lại việc hợp pháp hóa hôn phối của người đồng tính hồi năm 2004 và 2005.

Chủ tịch của Diễn Ðàn Vì Gia Ðình khẳng định rằng chính phủ không nên hợp pháp hóa hành động phá thai bởi vì đây là một hành động vi phạm quyền sống của con người.

Hiện nay, luật pháp Tây Ban Nha vẫn ngăn cấm hành động phá thai, ngoại trừ trường hợp bị hãm hiếp hay dị hình hoặc vì lý do sức khỏe thể lý hay tâm lý của thai phụ.

Dự luật do chính phủ xã hội dưới quyền lãnh đạo của thủ tướng Zapatero đề ra, cho phép phá thai cho đến tuần lễ thứ 14 của thời kỳ thai nghén và ngay cả đến tuần lễ thứ 22. Dự luật này cũng cho phép các thiếu nữ vị thành niên phá thai mà không cần sự ưng thuận của cha mẹ.

Kết quả của ba cuộc thăm dò dư luận được cho công bố hôm thứ Hai 1/06/2009 cho thấy phần lớn người Tây Ban Nha chống lại dự luật này.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page