Giáo hội Công giáo Hoa kỳ lên án

việc sát hại một bác sĩ chuyên phá thai

 

Giáo hội Công giáo Hoa kỳ lên án việc sát hại một bác sĩ chuyên phá thai.

Washington [AFP 1/06/2009] - Giáo hội Công giáo Hoa kỳ lên án việc sát hại một bác sĩ chuyên phá thai.

Hôm Chúa Nhựt 31/05/2009, bác sĩ George Tiller, giám đốc một bệnh viện chuyên phá thai tại bang Kansas, đã bị bắn gục trong một nhà thờ.

Hội đồng Giám mục Hoa kỳ đã mạnh mẽ lên án hành động sát nhân này. Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm thứ Hai 1/06/2009, Ðức hồng y Justin Rigali, chủ tịch Ủy ban Giám mục về các hoạt động bênh vực sự sống, đã nói rằng Hội đồng Giám mục Hoa kỳ đã nhiều lần công khai lên án tất cả mọi hình thức bạo động trong xã hội, kể cả hành động phá thai và việc xử dụng bạo động để chống lại việc phá thai.

Tuyên ngôn của Hội đồng Giám mục Hoa kỳ viết: "Một vụ sát nhân như thế đi ngược lại tất cả những gì chúng ta bênh vực và muốn cho nền văn hóa của chúng ta chuyển đạt, tức tôn trọng sự sống của mỗi người từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên".

Bác sĩ Tiller, 67 tuổi, có bốn người con, là một trong rất ít bác sĩ tại Hoa Kỳ có chủ trương thực hiện các cuộc phá thai khi thai nhi đã lớn, nghĩa là sau 22 tuần tuổi.

Người sát hại bác sĩ Tiller đã bị bắt giữ 3 giờ sau khi án mạng xảy ra.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page