Tân bề trên tổng quyền

Dòng nữ tử bác ái Vinh Sơn

 

Tân bề trên tổng quyền Dòng nữ tử bác ái Vinh Sơn.

Paris [Zenit 1/06/2009] - Dòng nữ tử bác ái Vinh Sơn đã bầu bề trên tổng quyền.

Hôm thứ Hai 1 tháng 6 năm 2009, trong tổng công nghị được tổ chức tại Dòng Mẹ ở Paris, Pháp Quốc,184 nữ tu đại diện của Dòng nữ tử bác ái Vinh Sơn đã bầu nữ tu Evelyne Franc, người Pháp làm bề trên tổng quyền với nhiệm kỳ hai trong thời hạn 6 năm.

Phát biểu tại Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Lời Chúa tại Roma hồi tháng 10 năm 2008, nữ tu Franc cho biết ngoài ưu tiên phục vụ người nghèo, Dòng nữ tử bác ái Vinh Sơn cũng chú trọng đến mục vụ giới trẻ và lòng đạo đức bình dân.

Lấy lại chủ đề "Lời Chúa trong cuộc sống chúng ta", bề trên tổng quyền dòng nữ tử bác ái Vinh Sơn nhấn mạnh rằng Lời Chúa là nguồn năng lực của các cộng đồng của Dòng.

Nữ tu Franc nói: "Lời Chúa đánh thức chúng ta mỗi buổi sáng và đồng hành với chúng ta suốt ngày xuyên qua Phụng vụ Giờ kinh, Thánh Thể, những lúc cầu nguyện và làm việc. Lời Chúa vừa ngọt như mật ong và đắng như dấm chua: Lời Chúa vừa an ủi vừa thúc đẩy, mời gọi chúng ta ra khơi và như vậy cũng tạo sự bất ổn cho chúng ta".

Ngoài ra, nữ tu bề trên tổng quyền dòng nữ tử bác ái Vinh Sơn cũng kêu gọi chị em trong dòng sống tình hiệp thông: "đây là yêu tố xây dựng hiệp nhứt, là con đường của tha thứ, hòa giải và phân biện".

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page