Các khó khăn

của các tín hữu Công giáo tại Ai cập

 

Các khó khăn của các tín hữu Công giáo tại Ai cập.

Roma [Zenit 1/06/2009] - Sự sống còn của một số Giáo phận Công giáo tại Ai cập tùy thuộc vào lòng hảo tâm của các tín hữu trên khắp thế giới.

Trên đây là lời kêu gọi được Ðức cha Antonios Aziz Mina, Giám mục Giáo phận Guizeh, Ai cập, đưa ra nhân dịp viếng thăm trụ sở của Tổ Chức "Trợ giúp các Giáo hội đau khổ".

Trình bày về tình trạng bị áp bức và nghèo đói của các tín hữu Công giáo trong giáo phận, Ðức cha Mina cho biết: giáo phận của ngài tuy nhỏ bé, nhưng rất năng động, gồm khoảng 5 ngàn tín hữu thuộc nghi lễ Copte. Vì bị kỳ thị cho nên các tín hữu khó tìm được việc làm. Việc xây cất nhà thờ hay biểu dương tôn giáo nơi công cộng rất bị hạn chế.

Ðức giám mục Guizeh nói: "Giáo hội Công giáo Copte không có của cải riêng. Các tín hữu rất nghèo. Họ không thể mua sắm được bao nhiêu. Trong xứ sở chúng tôi, Giáo hội chưa có những nguồn lợi cần thiết để sống còn".

Theo ngài, nếu không có sự trợ giúp của Tổ Chức trợ giúp các Giáo hội đau khổ, các tín hữu Công giáo tại Ai cập không thể nào sống còn.

Ðức cha Mina nói rằng thách đố của các tín hữu Công giáo tại Ai cập là phải sống niềm tin vào Chúa Kitô trong xã hội Hồi giáo. Trong hoàn cảnh hiện nay, những điều kiện không dễ dàng.

Ðức giám mục Guizeh viếng thăm trụ sở của Tổ chức trợ giúp các Giáo hội đau khổ tại Konigstein, Ðức, là để trình bày một dự án xây cất một trung tâm giáo lý dành cho toàn giáo phận.

Ai cập có khoảng 83 triệu dân, trong số này 90 phần trăm theo Hồi giáo. Các tín hữu kitô chỉ chiếm khoảng 9 phần trăm dân số, phần lớn theo Chính thống Copte. Tổng số Công giáo tại đây chỉ có khoảng 2 trăm ngàn người.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page