Ðức thánh cha sẽ viếng thăm Cọng Hòa Tiệp

 

Ðức thánh cha sẽ viếng thăm Cọng Hòa Tiệp.

Vatican [Zenit 31/05/2009] - Ðức thánh cha Beneđitô XVI sẽ viếng thăm Cọng hòa Tiệp từ ngày 26 đến 28 tháng 9 năm 2009.

Hôm thứ Bảy 30 tháng 5 năm 2009, một thông cáo của Tòa thánh loan báo rằng Ðức thánh cha đã nhận lời của tổng thống Cọng hòa Tiệp, ông Vaclav Klaus và của Hội đồng Giám mục nước này.

Theo chương trình, Ðức thánh cha sẽ viếng thăm thủ đô Praha, Brno và trung tâm thánh mẫu Stara Boleslav.

Ðây là lần thứ tư một vị giáo hoàng viếng thăm Cọng hòa Tiệp. Ðức Gioan Phaolô II đã đến Tiệp Khắc năm 1990. Sau đó, ngài viếng thăm Cọng hòa Tiệp năm 1995. Năm 1997, ngài trở lại đây nhân dịp kỷ niệm 1,000 năm cuộc tử đạo của thánh Adalberto.

Sáng thứ Bảy 30/05/2009, trong cuộc hội kiến với Ðức thánh cha cũng như Ðức hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh, tổng thống Klaus đã trình bày các vấn đề của nước ông cũng như thảo luận về mối quan hệ với Giáo hội Công giáo, tương lai của Âu Châu và tầm quan trọng của gia sản văn hóa, tinh thần và kitô giáo tại Cọng Hòa Tiệp.

Tổng thống Cọng Hòa Tiệp rất vui mừng vì Ðức thánh cha đã nhận lời viếng thăm nước ông.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page