Người Công giáo Hàn quốc

thương tiếc cố tổng thống Roh Moo Hyun

 

Người Công giáo Hàn quốc thương tiếc cố tổng thống Roh Moo Hyun.

Seoul, Hàn quốc [CNS 29/05/2009] - Người Công giáo Hàn quốc thương tiếc cố tổng thống Roh Moo Hyun.

Cùng với các tín đồ Phật giáo và các tôn giáo khác, người Công giáo Hàn Quốc đã tham dự lễ an táng cố tổng thống Roh tại dinh Gyeongbokgung, ở trung tâm thủ đô Seoul hôm 29 tháng 5 năm 2009.

Trong tang lễ, Cha Peter Song Ki -in, cố vấn tinh thần của tổng thống Roh, đã cùng với hai linh mục khác đọc lời cầu nguyện cho người quá cố.

Cha Song đã gặp cố tổng thống Roh trong các cuộc tranh đấu cho dân chủ tại Hàn Quốc và sau đó đã rửa tội cho ông.

Ông Roh, một luật sư nhân quyền được bầu làm tổng thống trong nhiệm kỳ 2003 đến 2008, là người chủ trương cải thiện quan hệ với Bắc Hàn. Ông đã gieo mình tự tử từ một mỏm đá cao hôm 23 tháng 5 năm 2009. Trước đó, chính phủ đã cho mở cuộc điều tra vì có những cáo buộc cho rằng ông đã nhận một số tiền hối lộ lên đến hơn 6 triệu mỹ kim.

Một ngày trước lễ an táng ông, khoảng 2,500 người công giáo đã tham dự một thánh lễ cầu nguyện cho ông tại nhà thờ Chính tòa Myongdong.

Trong thánh lễ, Ðức cha Philip Kim Byung Sang, cố vấn của Hội các linh mục vì công lý, nói rằng cố tổng thống Roh không tự tử, mà chết vì tình yêu đối với người khác. Vị giám mục này so sánh cái chết của ông Roh với cái chết của những nhà ái quốc đã hy sinh mạng sống vì dân chủ.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page