Các nạn nhân của vụ thảm sát tại Thiên An Môn

là người tử đạo vì dân chủ

 

Ðức hồng y cựu Giám mục Hongkong gọi các nạn nhân của vụ thảm sát tại Thiên An Môn là người tử đạo vì dân chủ.

Hongkong [CNS 29/05/2009] - Ðức hồng y Zen Ze Kiun (Trần Nhật Quân), nguyên giám mục Hongkong, gọi các nạn nhân của vụ thảm sát tại quảng trường Thiên An Môn Trung quốc hồi năm 1989 là những người tử đạo vì dân chủ.

Trong một thánh lễ cử hành tại nhà thờ chính tòa Hongkong hôm 29 tháng 5 năm 2009, Ðức hồng y Zen nói rằng biến cố Thiên An Môn chưa chấm dứt, bởi vì "ngay cả ngày nay những người đi lưu vong vẫn không thể trở về Trung Quốc, những người mẹ của các nạn nhân vẫn không thể công khai tưởng nhớ những đứa con đã bỏ mình trong biến cố và cũng không ai biết được có bao nhiêu người đã bị giam tù".

Ðức hồng y cựu Giám mục Hongkong nói ngài sợ rằng thế hệ mới tại Trung Hoa lục địa sẽ không còn nhớ đến biến cố này nữa, bởi vì 20 năm đã qua đi và chính phủ vẫn còn xem việc thảo luận về biến cố này như một điều cấm kỵ.

Ðức hồng y Zen kêu gọi các tín hữu Công giáo hãy cầu nguyện cho Giáo hội và Trung Quốc.

Chính phủ Trung Quốc nói rằng chỉ có khoảng 240 người bị giết chết ngày 4 tháng 6 năm 1989. Nhưng theo Hội Hồng Thập Tự Quốc Tế, có ít nhứt từ 2 đến 3 ngàn người bị sát hại.

Ủy ban Công lý và Hòa bình của giáo phận Hongkong đã tổ chức nhiều nghi thức để tưởng niệm vụ thảm sát, kể cả một ngày cầu nguyện đặc biệt vào ngày 4 tháng 6 năm 2009.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page