Các Ðức giám mục Ái Nhĩ Lan

lên tiếng xin lỗi

 

Các Ðức giám mục Ái Nhĩ Lan lên tiếng xin lỗi.

Ái Nhĩ Lan [Zenit 29/05/2009] - Các đức giám mục Ái Nhĩ Lan lên tiếng xin lỗi vì những lạm dụng tình dục và ngược đãi đối với trẻ em trong các cơ sở giáo dục của Giáo hội.

Trong một tuyên ngôn được cho công bố sau phiên họp đặc biệt của Ban Thường Vụ Hội đồng Giám mục, các Ðức giám mục Ái Nhĩ Lan xin lỗi tất cả những ai, lúc theo học trong các trường hay ký túc xá của Giáo hội, đã bị lạm dụng tình dục hay ngược đãi.

Các hành vi lạm dụng tình dục hay ngược đãi trẻ em là vấn đề chính sẽ được các đÐức giám mục Ái Nhĩ Lan mang ra thảo luận tại phiên khoáng đại diễn ra trong thánh Sáu năm 2009.

Các vị chủ chăn Giáo hội tại Ái Nhĩ Lan nói rằng chỉ đưa ra tuyên ngôn xin tha thứ thôi chưa đủ để đáp ứng với những hành động lạm dụng tình dục và ngược đãi trẻ em được một Ủy ban của chính phủ vừa cho công bố. Các ngài nhấn mạnh rằng để giải quyết vấn đề một cách thỏa đáng, toàn thể Giáo hội cần phải phân tách để tìm hiểu tại sao những hành động như thế đã có thể diễn ra. Các ngài cho biết sẽ làm việc với các dòng tu để thỏa mãn các yêu cầu của các nạn nhân và chữa trị các vết thương của họ.

Năm 2002, các dòng tu đã ký với chính phủ một thỏa ước về những đền bù cho các nạn nhân với một ngân khoản là 128 triệu âu kim. Trong thực tế, sự thiệt hại có thể lên đến cả tỷ âu kim.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page