Ðức thánh cha lên án các cuộc tấn công

nhắm vào các tín hữu kitô tại Ấn độ

 

Ðức thánh cha lên án các cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu kitô tại Ấn độ.

Roma [Zenit 29/05/2009] - Ðức thánh cha Beneđitô XVI lên án các cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu kitô tại Ấn độ.

Trong bài diễn văn tiếp tân Ðại sứ Ấn độ đến trình ủy nhiệm thư hôm thứ Sáu 29 tháng 5 năm 2009, Ðức thánh cha than phiền vì các cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu kitô tại một số vùng của nước này.

Ngỏ lời với bà Chitra Narayanan, Ðức thánh cha nói rằng cùng với các nhà lãnh đạo tôn giáo và các chính phủ trên thế giới, ngài mong sao cho tất cả mọi thành phần nhân loại đều hưởng được tự do tôn giáo và có thể tham gia vào đời sống dân sự mà không sợ phải gánh chịu những hậu quả tiêu cực vì niềm tin tôn giáo của mình.

Ðức thánh cha bày tỏ quan ngại sâu xa của ngài về các cuộc tấn công bạo động nhắm vào các tín hữu kitô tại một số vùng của Ấn độ. Nhưng ngài cũng vui mừng vì chính phủ nước này đã thể hiện nhiều nỗ lực trong việc cứu trợ và tái hội nhập các nạn nhân. Ðức thánh cha cũng tán thành quyết định mở ra các cuộc điều tra và các phiên tòa công bình để giải quyết các vấn đề này.

Nhắc đến sự hiện diện của Giáo hội tại Ấn độ, Ðức thánh cha khẳng định rằng Giáo hội tiếp tục đóng vai trò thăng tiến hòa bình, sự hài hòa và hòa giải giữa mọi tín đồ các tôn giáo, cách đặc biệt xuyên qua công tác giáo dục, đào luyện con người về các nhân đức như công lý, khoan nhượng và bác ái. Theo Ðức thánh cha, mọi hình thức giáo dục chân chính đều nhắm đến việc trau dồi những nhân đức luân lý và chuẩn bị giới trẻ đảm nhận trách nhiệm xã hội của họ với ý thức sâu xa về chân thiện mỹ.

Tưởng cũng nên nhắc lại các cuộc bạo động bùng nổ vào mùa thu năm 2008, nhứt là tại bang Orissa, đã khiến cho gần cả trăm tín hữu kitô bị thiệt mạng, hàng chục ngàn gia đình kitô phải đi lánh nạn, trên 5 ngàn nhà cửa bị cướp bóc hay thiêu đốt, gần 150 nhà thờ Công giáo và Tin lành bị hư hại hay phá hủy hoàn toàn, trên 40 trường học và trung tâm mục vụ của Giáo hội bị tàn phá.

Cũng hôm thứ Sáu 29/05/2009, cùng với tân đại sứ Ấn độ, Ðức thánh cha đã tiếp kiến chung các tân đại sứ của các nước Mongolia, cọng hòa Benin, Tân Tây Lan, Cọng hòa Nam Phi, Burkina Faso, Namibia và Na uy.

Trong bài diễn văn đọc trước các tân đại sứ, Ðức thánh cha nói đến cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội hiện nay. Ngài cảnh cáo về các bất công giữa các quốc gia hay trong lòng mỗi quốc gia cũng như những tiến trình gây chia rẽ giữa các dân tộc hoặc đẩy họ ra bên lề.

Cũng trong bài diễn văn chung đọc trước các tân đại sứ của các nước trên đây, Ðức thánh cha tố cáo các hình thức bạo động mới được con người thực hiện nhân danh Thiên Chúa để biện minh cho những hành động nguy hiểm của mình. Ngài kêu gọi các vị lãnh đạo tôn giáo hãy hướng dẫn các tín đồ để họ tiến tới trong sự thánh thiện và giải thích lời sách thánh trong sự thật.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page