Tòa thánh lên án

cuộc thử nghiệm hạt nhân của Bắc Hàn

 

Tòa thánh lên án cuộc thử nghiệm hạt nhân của Bắc Hàn.

Vatican [CNS 27/5/09]- Tòa thánh lên án các cuộc thử nghiệm hạt nhân của Bắc Hàn.

Trong số ra ngày thứ tư 27 tháng 4 năm 2009, báo người quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, đã cảnh cáo rằng một hành động gây hấn như thế đe dọa sự sống còn của chính nhân dân Bắc Hàn bởi vì nó chỉ gia tăng tình trạng cô lập của nước này mà thôi.

Với tựa đề "Chế độ chọn lựa tình trạng bị thế giới cô lập", báo người quan sát Roma ghi lại sự lên án và phẩn nộ của cộng đồng thế giới sau khi Bắc Hàn loan báo đã hoàn thành một cuộc thử nghiệm hạt nhân.

Ðược biết trong hai ngày 25 và 26 tháng 5 năm 2009, quốc gia cộng sản này đã bắn đi một loạt hỏa tiển tầm ngắn vào Biển Nhựt Bản.

Trong bài bình luận, báo người quan sát Roma trích lời tổng thống Obama của Hoa Kỳ, theo đó cuộc thử nghiệm này đe dọa an ninh và hòa bình thế giới. Nhưng ngay cả trước khi là một mối đe dọa cho hòa bình, cuộc thử nghiệm cũng đã là một đe dọa cho chính sự sống còn của nhân dân Bắc Hàn, bởi vì chính họ sẽ phải trả giá cho tình trạng cô lập mà chế độ đã chọn lựa.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page