Vị thẩm phán công giáo thứ sáu

trong Tối Cao Pháp Viện Hoa kỳ

 

Vị thẩm phán công giáo thứ sáu trong Tối Cao Pháp Viện Hoa kỳ.

Washington [Cathnews 28/05/2009] - Nếu được quốc hội phê chuẩn, bà Sonia Sotomayor sẽ là vị thẩm phán công giáo thứ sáu trong tổng số 9 ủy viên của Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ.

Ðây là một thành tích của người công giáo Mỹ. Chỉ với 23 phần trăm dân số, người công giáo Mỹ chiếm tới 67 phần trăm số ghế trong Tối cao Pháp Viện.

Hai trong 9 vị thẩm phán tối cao Pháp Viện là người do thái.Sau khi thẩm phán David Souter từ chức, chỉ còn lại một thẩm phán là người tin lành.

Thẩm phán Sotomayor đã được giáo dục như một người công giáo.Bà đến nhà thờ trong các dịp lễ của gia đình và những biến cố quan trọng khác.

Theo một số quan sát viên, bà là một người trung dung, do đó có thể bị tấn công bởi cánh tả lẫn cánh hữu. Tổng thống Barack Obama chọn bà là vì ông nhận thấy bà là người gắn bó với luật pháp hơn là với quan điểm cá nhân và trong một số trường hợp có thể đi ngược lại với chính sách của ông.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page