Một vị tổng giám mục Phi Châu

bị buộc phải từ chức vì lãnh đạo yếu kém

 

Một vị tổng giám mục Phi Châu bị buộc phải từ chức vì lãnh đạo yếu kém.

Bangui [Cathnews và afp [28/05/2009] - Một vị tổng giám mục Phi Châu bị buộc phải từ chức sau khi một cuộc điều tra của tòa thánh cho thấy nhiều linh mục trong giáo phận đang ít hay nhiều sống công khai và có con với phụ nữ.

Hôm thứ Ba 26 tháng 5 năm 2009, Tòa thánh loan báo rằng Ðức cha Paulin Pomodimo, Tổng giám mục Bangui, Cọng hòa Trung Phi, đã từ chức phù hợp với giáo luật khoản 401. Theo khoản giáo luật này, "vì lý do sức khỏe hay vì một lý do nghiêm trọng khác khiến không thể thi hành chức vụ, giám mục cai quản giáo phận nên nộp đơn từ chức".

Theo cha Ciro Benedetti, phó giám đốc Phòng Báo Chí Tòa Thánh, Ðức cha Pomidimo từ chức vì "những khó khăn không thể vượt qua được trong việc cai quản giáo phận".

Theo tin của hãng thông tấn "Africa News", đức cha Pomodimo và nhiều linh mục trong giáo phận bị kỹ luật vì có cuộc sống không phù hợp với chức vụ linh mục.

Hãng tin này cũng cho biết: Ðức cha Robert Sarah, thư ký bộ truyền giáo, đã kinh lý Giáo hội tại Cọng Hòa Trung Phi và đưa ra kết luận rằng "nhiều linh mục tại đây có nhà riêng, có con cái cũng như tích lũy nhiều tài sản"

Hãng tin Africa News cũng nói rằng các linh mục từ 9 giáo phận tại Cọng Hòa Trung Phi đã gặp nhau từ ngày 22 đến 24 tháng 5 năm 2009 tại thủ đô Bangui để phản đối việc cách chức đức cha Pomodino. Một số linh mục cho rằng Tòa thánh đã phân biệt đối xử. Các vị nói rằng "không riêng gì Ðức Tổng giám mục Bangui và các linh mục trong giáo phận, nhiều giám mục và linh mục da trắng khác cũng có cuộc sống không mấy tốt đẹp".

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page